Tàu cá bị hỏng máy tại Trường Sa đã trở về an toàn

23/08/2016, 10:00

BTO- Lúc 20h45, ngày 22/8, tàu cá BTh 99809 TS đã trở về cảng Phú Quý an toàn sau nhiều ngày trôi dạt và neo đậu tại khu vực quần đảo Trường Sa do bị hỏng máy.

Trước đó, như Báo Bình Thuận đã đưa tin, ngày 11/8,  tàu cá BTh 99809TS, công suất 350CV, hành nghề câu khơi, trên tàu có 5 lao động, do ôngNguyễn Kim(SN1960, trú tại Tam Thanh, Phú Quý) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng,trong khi đang hành nghề thìbịhỏng máytạivị trí cách nhà giàn lô 4 Vũng Tàu 2hải lý. Sau đó tàu bị trôi dạt đếnvị trí 07o59 N- 110036 E,khu vựcnhà giàn Huyền Trân-Trường Sa(Việt Nam)và neo đậu tại đây. Khi đó, tình trạng trên tàu khá nguy hiểm, lương thực và nước uống trên tàu cạn dần, máy móc thông tin  và bộ đàm liên lạc đều không hoạt động được do không nổ được máy (chỉ liên lạc được bằng điện thoại). Trong khi đó, tại vùng biển này luôn có gió Tây Nam thổi mạnh.

Sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp từ phía gia đình chủ tàu, hai tàu của ngư dân Phú Quý đã ra đi trợ giúp tàu BTh 99809TS. Tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi, sóng to, gió lớn nên phải đến tận ngày 19/8, hai tàu này mới khởi hành để đi trợ giúp. Sáng ngày 21/8, với sự giúp đỡ của 2 tàu trên, tàu BTh 99809TS đã tự khắc phục được sự cố và chạy về đảo Phú Quý an toàn.

ĐN


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu cá bị hỏng máy tại Trường Sa đã trở về an toàn