Đánh bom kép ở Afghanistan: 5 nhà ngoại giao UEA thiệt mạng

12/01/2017, 13:48

5 nhà ngoại giao Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UEA) thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Afghanistan khi thực hiện sứ mệnh nhân đạo tại đây.

Ngày 11/1, một vụ đánh bom kép đã làm rung chuyển Kandahar, Afghanistan, khiến 13 người thiệt mạng trong đó có 5 nhà ngoại giao Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UEA).

                
      
         Hiện trường gần nơi xảy ra vụ đánh bom bị phong tỏa.    (Ảnh: aljazeera)

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, mục tiêu của vụ đánh bom kép dường như nhằm vào khu vực văn phòng chính phủ. Theo giới chức địa phương, vụ nổ thứ nhất do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện. Ngay sau đó, một xe chở bom gây ra vụ nổ thứ hai.

Trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UEA) xác nhận, các nhà ngoại giao có mặt tại Kandahar để thực hiện sứ mệnh nhân đạo. 

Ngay trước khi xảy ra vụ nổ bom ở Kandahar, một vụ đánh bom kép đã xảy ra ở thủ đô Kabul tại khu văn phòng của các nghị sĩ Quốc hội làm ít nhất 36 người chết, 80 người bị thương.

Phiến quân Hồi giáo Taliban đã phủ nhận việc gây ra vụ tấn công tại Kandahar và các vụ đánh bom trước đó.

 Vũ Anh Tuấn/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh bom kép ở Afghanistan: 5 nhà ngoại giao UEA thiệt mạng