Ông Obama thúc giục những người trẻ tuổi tin vào bản thân

11/01/2017, 13:49

"Tôi muốn các bạn hãy tin, không phải vào khả năng của tôi mang lại thay đổi mà chính là khả năng của các bạn", ông Obama nhấn mạnh.

Tối 10/1 tại thành phố Chicago thuộc bang Illinois, Tổng thống Barack Obama đã có bài phát biểu chia tay, chuẩn bị kết thúc hai nhiệm kỳ làm người đứng đầu nước Mỹ. 

Tổng thống Obama đã có bài phát biểu tạm biệt tại McCormick Place, trung tâm hội nghị lớn nhất vùng Bắc Mỹ và từng là nơi ông Obama phát biểu sau khi đánh bại đối thủ Mitt Romney trong cuộc bầu cử 2012.

                
      
         Tổng thống Obama đã có bài phát biểu tạm biệt, chuẩn bị kết thúc hai    nhiệm kỳ làm người đứng đầu nước Mỹ. (ảnh: Reuters).

Khoảng 20,000 người đã có mặt tại đây để lắng nghe trực tiếp, đồng thời tất cả các kênh truyền hình Mỹ đều phát sóng trực tiếp bài diễn văn cuối cùng của Tổng thống Obama. 

Bài diễn văn của ông Obama nêu bật những thành tựu đất nước đã đạt được trong 8 năm qua trong các lĩnh vực như phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ người dân không có bảo hiểm, chống khủng bố, giảm phụ thuộc vào dầu lửa bên ngoài, tăng cường các nguồn năng lượng tái tạo, ký Hiệp ước Paris. Ông cũng kêu gọi đất nước không bỏ qua khoa học.…

Tổng thống Obama cho rằng những thành quả đó là nhờ có sự đóng góp to lớn của mỗi người dân, những người đã tin tưởng vào Thay đổi, đúng như cương lĩnh mà ông đã đưa ra trong quá trình tranh cử.

Ông Obama nói chính lòng tin vào Thay đổi đã làm cho đất nước tiến lên phía trước. Bài diễn văn của Tổng thống Obama cũng tập trung vào sức mạnh của dân chủ, kêu gọi người dân đoàn kết, đồng lòng hàn gắn những chia rẽ và đưa đất nước vượt qua mọi thử thách để tiến lên phía trước.

Tổng thống Obama nói với người dân ông đã cam kết với Tổng thống đắc cử Trump rằng đội ngũ của ông sẽ đảm bảo sự chuyển giao êm thấm nhất có thể, cũng như Tổng thống Bush đã làm cho ông. 

Ông cũng dành những lời trân trọng đối với vợ mình, các con gái, phó Tổng thống Joe Biden và đội ngũ của mình, những người đã sát cánh bên ông và làm ông tự hào trong suốt thời gian trên cương vị Tổng thống.

Kết thúc bài diễn văn của mình, ông Obama kêu gọi người dân Mỹ hãy vững tin vào đất nước đồng thời nhắn nhủ: "Người dân Mỹ yêu quý, tôi rất vinh dự khi được phục vụ các bạn. Tôi sẽ không dừng lại tại đây mà sẽ tiếp tục sát cánh cùng các bạn với tư cách là một công dân trong suốt những năm tháng còn lại".

Ông Obama nhấn mạnh: "Nhưng hiện tại, những người trẻ tuổi hoặc những ai còn trẻ trong trái tim, tôi có một yêu cầu cuối cùng đối với các bạn. Đây là điều tôi đã từng làm cách đây 8 năm và đó là tôi muốn các bạn hãy tin, không phải vào khả năng của tôi mang lại thay đổi mà chính là khả năng của các bạn. Chúng ta đã làm được, đúng vậy, chúng ta có thể". 

Kể từ thời George Washington, các Tổng thống Mỹ thường có bài diễn văn tạm biệt trước người dân, chia sẻ những kinh nghiệm, thành tựu trong thời gian cầm quyền và bày tỏ viễn kiến về tương lai đất nước.

Thay vì phát biểu ở Nhà Trắng giống như người tiền nhiệm George W. Bush, Tổng thống Obama quyết định chọn Chicago - thành phố chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp chính trị của ông. 

Illinois là bang nhà của Barack Obama, nơi ông trở thành Thượng nghị sĩ bang, Thượng nghị sĩ Quốc hội trước khi trúng cử Tổng thống. 

Khi trở thành người da màu đầu tiên làm chủ Nhà Trắng, Obama đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại công viên Grant của Chicago. Khi mãn nhiệm, thành phố vẫn mang ý nghĩa quan trọng với Obama, vì một thư viện mang tên ông sẽ được mở tại đây. 

Chicago gắn với nhiều kỷ niệm của gia đình Obama. Đó không những là nơi diễn ra lễ cưới của Barack và Michelle Obama, mà còn là nơi đã chứng kiến hai con gái của họ chào đời.

Phạm Huân/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Obama thúc giục những người trẻ tuổi tin vào bản thân