UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ việc đánh tráo nông cụ hỗ trợ hộ nghèo

12/01/2017, 17:01

BTO- Liên quan đến dấu hiệu tráo nông cụ hỗ trợ cho các hộ nghèo ở La Dạ, ngày 11/1, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo làm rõ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Hàm Thuận Bắc kiểm tra, xác minh và đề xuất các biện pháp xử lý vụ việc.

Trong một diễn biến khác, đại diện Công ty TNHH Honda Việt Nam cùng các nhân viên kỹ thuật của Tập đoàn Honda cũng đã đến Bình Thuận để phối hợp làm rõ vụ tráo máy Nhật Bản bằng máy Trung Quốc phát cho hộ nghèo.

Như đã đưa, ngày 3/1, đại diện địa phương cùng ông Hồ Minh Thắng (người chuyên cung ứng máy móc, nông cụ) đã bàn giao máy nông cụ cho các hộ dân được nhận theoQuyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và các hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Sau khi nhận về, nhiều hộ phát hiện nông cụ dán nhãn hiệu hãng Honda nhưng khi tháo ra thì bên trong là một nhãn hiệu khác xuất xứ Trung Quốc (TQ), và nhiều máy cũ mang nhãn hiệu lạ. Sau khi đi tìm hiểu giá, nhiều người yêu cầu cán bộ xã, huyện làm rõ dấu hiệu đánh tráo sản phẩm nông cụ. 

                       
      Sản phẩm dán bên ngoài là Honda nhưng khi mở ra lại là thương hiệu    khác

Trần Huỳnh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ việc đánh tráo nông cụ hỗ trợ hộ nghèo