Trộm cắp tài sản, lãnh án tù

12/01/2017, 08:40

BT- Nguyễn Minh Khoa (SN 1991), trú ở thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc là đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Ngày 27/5/2010 bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 7 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, chấp hành xong hình phạt ngày 21/9/2014. Ngày 29/3/2015, Nguyễn Minh Khoa bị UBND thị trấn Phú Long ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, thời gian áp dụng từ ngày 29/3/2015 đến ngày 29/9/2015. Tuy đã có tiền án, tiền sự nhưng Nguyễn Minh Khoa vẫn tiếp tục phạm tội.

Trưa 30/5/2016, Nguyễn Minh Khoa đến nhà anh Hà Văn Bé, ở thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc thì gặp Hà Ngọc Hùng, ngụ cùng thôn ngồi chơi ở đây. Nghe Hà Ngọc Hùng nói đang cần mua máy giặt, nên 22 giờ cùng ngày, Khoa về nhà lấy trộm máy giặt hiệu Sanyo ASW-S85 của mẹ ruột bán cho Hùng. Đến khoảng 22 giờ ngày 10/8/2016, Khoa tiếp tục lẻn vào nhà thờ tự của sư cô Quảng Thị Liên tại khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long lấy trộm 2 cặp chân đèn, 1 chiếc chuông bằng đồng, 2 bình cắm hoa bằng gốm sứ cùng nhiều chén, đĩa rồi đem đi bán. Tuy nhiên, trên đường đi Khoa  bị Công an thị trấn Phú Long tạm giữ.

Sau khi củng cố các chứng cứ phạm tội của Nguyễn Minh Khoa, ngày 14/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Khoa về tội: “Trộm cắp tài sản”, đồng thời đưa Khoa về tạm giam tại Công an huyện. Ngày 23/9/2016, Khoa bị sốt, chân tay co giật do ảnh hưởng của cơn nghiện ma túy, cán bộ y tế của Nhà tạm giữ đề xuất lãnh đạo chuyển Khoa đến Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Thuận Bắc để điều trị. Trong quá trình điều trị tại đây, lợi dụng sơ hở của cán bộ, chiến sĩ canh gác, Khoa lén lút dùng nắp lon nước yến tự mở còng số 8 thoát ra ngoài, rồi bỏ trốn đến nhà Huỳnh Minh Phương, ở thôn 4, xã Hàm Đức xin ngủ nhờ. Đến khoảng 21h00 cùng ngày, Nguyễn Minh Khoa bị lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Bắc bắt giữ.

Ngày 20/12 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã đưa Nguyễn Minh Khoa ra xét xử lưu động, tòa án phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù về hai tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam”.

Linh NguyỄn


Related articles

(0) Comments
Focus
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trộm cắp tài sản, lãnh án tù