Mùa biển… lở

12/01/2017, 09:06

Bài 2: Bức xúc chuyện làm kè

BT- Trước sự tàn phá khốc liệt của thiên nhiên, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do triều cường gây ra, có lẽ biện pháp duy nhất chính là xây kè chắn sóng. Tuy nhiên, trước sức “xô” bờ diện rộng trên địa bàn tỉnh, trong hoàn cảnh kinh phí khó khăn thì đây là bài toán khó giải…

                
Cảnh tan hoang sau triều cường tại Tuy    Phong.

Đốc thúc làm kè tạm

Khi hay tin có lãnh đạo tỉnh đến kiểm tra thực tế tình hình sạt lở, rất đông bà con ven biển xã Tiến Thành đã tập trung để nghe ngóng tin tức. Cùng có mặt tại bờ biển lở, tôi cảm nhận được sự đồng cảm mà ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dành cho người dân. Những cái bắt tay, vỗ nhẹ bờ vai của lãnh đạo tỉnh với người dân nơi xóm biển này như tăng sự khích lệ, sẻ chia khó khăn cùng người dân. Không ít ánh mắt chứa đầy vẻ lo âu nhìn lãnh đạo tỉnh biểu lộ sự “cầu cứu” trước cuộc sống còn nhiều bấp bênh. Vì vậy, khi nghe phong phanh việc tỉnh có chính sách hỗ trợ hơn 30 triệu đồng cho mỗi căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn về khu tái định cư, bà con xã Tiến Thành ai nấy đều phấn chấn hẳn. Nếu có số tiền đó, họ tin sẽ có cơ hội về nơi ở mới an toàn hơn.

Khi thời gian càng lùi dần về những ngày cuối năm thì việc khắc phục hậu quả sạt lở biển, lo cho dân có tết là điều trăn trở nhất của tỉnh và các sở ngành, địa phương. Trước tình hình khó khăn đó, biện pháp được đưa ra lúc này là khắc phục tạm thời sạt lở cho bà con đón Tết Đinh Dậu 2017.  Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét cho chủ trương và bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2017 để xây dựng đoạn kè tạm 300m tại khu vực xói lở Bực Lở và đoạn kè tạm 500m tại khu phố 13, 14 ở thị trấn Liên Hương. Tổng kinh phí là 9,6 tỷ đồng, nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh. Mặt khác, đề nghị UBND tỉnh có văn bản kêu gọi hỗ trợ sự đóng góp của các nhà đầu tư tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân để tiếp tục đầu tư các đoạn xói lở trong khu vực thôn Vĩnh Hưng và thôn Vĩnh Tiến. Lãnh đạo huyện Tuy Phong cho hay, ngay sau khi xảy ra sạt lở, gây ảnh hưởng trực tiếp (sạt lở nền nhà, kiềng nhà) cho các hộ dân sinh sống dọc ven biển khu phố 14, thị trấn Liên Hương, UBND huyện đã chỉ đạo, huy động lực lượng khoảng 100 người theo phương châm “4 tại chỗ”, để làm kè tạm, bảo vệ bờ biển. Ngoài ra, địa phương đã hỗ trợ kinh phí mua vật tư làm kè tạm, gia cố tạm thời.

 Đối với Tp. Phan Thiết, liên sở đề nghị xem xét cho chủ trương và bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2017 đoạn sạt lở tại thôn Tiến Đức, dài khoảng 1km, kết cấu kè tạm, tổng kinh phí khoảng 6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2017. Riêng thị xã La Gi,  cần bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng đoạn kè tạm, kết cấu rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC để chống xói lở khu vực Hồ Tôm, xã Tân Phước, với chiều dài khoảng 600m, tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng. Những đề xuất, kiến nghị trên đều được ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương. Đồng thời, yêu cầu các địa phương nhanh chóng khắc phục thiệt hại; tập trung kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp hạn chế phần nào tình trạng xói lở xảy ra.  Việc tổ chức thăm hỏi và tranh thủ các nguồn hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng để ổn định cuộc sống, nhất là trong các ngày cận Tết Nguyên đán năm 2017 cũng được lãnh đạo tỉnh ráo riết chỉ đạo. Riêng huyện Tuy Phong, địa phương cần khẩn trương triển khai xây dựng kè tạm bảo vệ bờ biển, gia cố sửa chữa các đoạn kè bảo vệ khu dân cư bị hư hỏng, nhất là những vùng xói lở khẩn cấp để người dân ổn định cuộc sống.  

Cần giải pháp lâu dài

Ngoài những giải pháp trước mắt, về lâu dài, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét cho chủ trương và bố trí nguồn vốn để triển khai xây dựng kiên cố các dự án Kè bảo vệ dân cư. Trong khi đó, hiện nay tỉnh đã có một số dự án đã được thông qua báo cáo đề xuất làm cơ sở thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020. Cụ thể, các dự án Kè bảo vệ dân cư khu phố 13,14 thị trấn Liên Hương; Kè bảo vệ dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi; Kè chống xâm thực biển khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, TP. Phan Thiết và dự án kè bảo vệ bờ biển khu phố 2 và 3 phường Hàm Tiến là bức xúc nhất. Đây là những điểm “đen” hàng năm đều xảy ra tình hình xói lở, xâm thực mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân khi có gió mùa Đông Bắc về (tháng 11,12). Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, nên dù các dự án này đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư nhưng vẫn chưa được triển khai thi công.

Đến thời điểm hiện tại, khi thời điểm năm cũ chỉ còn tính từng ngày, thì hơn ai hết, hàng trăm người dân các khu vực sạt lở ven biển trong tỉnh cùng chung một cảnh âu lo, thấp thỏm mất nhà. Không ít chủ hộ đã chia sẻ với tôi, rằng giờ đây họ không dám mong được hỗ trợ tiền, bởi vừa mới sửa sang nhà cửa xong lại bị sóng đánh trôi. Ước mơ của họ là được nhà nước đầu tư làm kè chắn sóng. Có như vậy, tổ ấm của họ mới được bảo vệ trước cơn sóng dữ. Tết đã cận kề, hình ảnh những con người lầm lũi, khắc khổ quanh những xóm biển vẫn phải thao thức nửa đêm để chạy “sóng” luôn khắc khoải trong tôi. Chắc giờ này, ước mơ ăn tết của nhiều người trong số họ, chỉ giản đơn là có một chỗ trú ngụ an toàn…

    
    Sở   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến tháng 12/2016,   tổng chiều dài kè bảo vệ bờ biển đã kiên cố là 11.751 m, gồm củng cố   nâng cấp hệ thống đê biển phường Đức Long, TP. Phan Thiết với chiều dài   700m, trong đó đang thi công đoạn 300m, còn 550m chưa thi công do thiếu   vốn. Kè chống xâm thực Hàm Tiến - Mũi Né, TP. Phan Thiết, chiều dài   3.000m, kè bảo vệ bờ biển xã Tân Thành 320m… Ngoài ra, các dự án đang   thi công gồm việc củng cố nâng cấp hệ thống đê biển Đức Long chiều dài   300m. Tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, đã bố trí 140 tỷ đồng, còn thiếu 90   tỷ đồng; Kè bảo vệ bờ Tân Thuận, Hàm Thuận Nam tổng mức đầu tư 97,2 tỷ   đồng, đã bố trí 17,75 tỷ đồng, còn thiếu 79,45 tỷ đồng…

 KiỀu HẰng


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mùa biển… lở