Hơn 100 quốc gia đã và đang thảo luận pháp chế giải trừ quân bị kể từ tháng 2 tại LHQ ở Geneva.
Ngày thảo luận cuối cùng vào hôm qua (19/8), 68 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ đề nghị này, 22 quốc gia phản đối và 13 thành viên bao gồm Nhật Bản bỏ phiếu trắng.
Đại sứNhật Bản phụ trách giải trừ quân bịToshio Sano bày tỏ, Nhật Bản kiềm chế việc bỏ phiếu vì cuộc thảo luận tổ chức không được mọi quốc gia đồng ý đề nghị này. Một số quốc gia phi hạt nhân phản đối đề nghị.
Các cường quốc hạt nhân bao gồm Mỹ và Nga không tham gia nhóm làm việc. Họ cho biết, một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân phi hiện thực và tranh cãi tình hình an ninh hiện nay nên cân nhắc.
Lê Ninh (theo NHK English)