Nhật Bản đối phó với bão Lionrock

30/08/2016, 16:08

Nhà chức trách Nhật Bản hôm 30/8 đã phải hủy 100 chuyến bay và ban hành lệnh sơ tán đối với hàng nghìn người dân do bão lớn Lionrock.

Cơn bão mạnh này đang tiến gần khu vực đông bắc nước này.

                
      
         Hình ảnh Lionrock nhìn từ vệ tinh. Ảnh: stripes.

Bão Lionrock dự kiến đổ bộ vào khu vực Thoku, đông bắc nước này vào cuối ngày hôm nay (30/8). Cơn bão từ khu vực Thái Bình Dương đang di chuyển theo hướng bắc với sức gió giật lên đến 176km/giờ.

Tập đoàn sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản thông báo đã dừng các hoạt động tại hai nhà máy nằm trên tuyến đường đi của bão trong ngày hôm nay do lo ngại mưa to và gió lớn sẽ gây ảnh hưởng. Công ty điện lực Tokyo – đơn vị chủ quản nhà máy hạt nhân Fucusima Daiichi  cho biết đã dừng một số hoạt động bên ngoài nhà máy.

Việc dừng hoạt động đã khiến 1.200 hộ gia đình ở miền đông Nhật Bản, gần thủ đô Tokyo bị mất điện. Theo các nhà khí tượng, do ảnh hưởng của bão, khu vực đông bắc Nhật Bản sẽ phải hứng chịu lượng mưa lên tới 350mm vào sáng ngày mai.

Giới chức Nhật Bản đã ban hành cảnh báo mưa to, thủy triều dâng cao, lũ lụt và gió mạnh đối với toàn bộ khu vực đông bắc, nơi vẫn đang vật lộn với công việc tái thiết sau thảm họa động đất và sóng thần hối tháng 3 năm 2011.

Hồng Anh/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản đối phó với bão Lionrock