La Gi - nạo vét khơi thông cửa biển theo hình thức xã hội hóa

01/09/2016, 10:04

BT- Mấy năm gần đây, cửa biển Ba Đăng, xã Tân Hải và cửa biển La Gi thường xuyên bị bồi lấp, gây khó khăn cho các tàu, thuyền ra vào cập bến. Nhiều tàu thuyền đánh bắt hải sản về phải nằm chờ thủy triều lên mới vào bến cảng bốc dỡ hàng hóa. Những tàu có công suất lớn phải có phương tiện lai dắt vào cửa biển.

                
Nạo vét thông luồng cửa biển La Gi. Ảnh: Lê    Thanh

Trước thực trạng đó, các ngành chức năng thị xã La Gi đã kêu gọi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai phương án nạo vét khơi thông tạm cửa biển Ba Đăng, cửa biển La Gi theo hình thức xã hội hóa, bằng cách lấy thu bù chi, tận thu cát xây dựng, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào cập bến an toàn, thuận lợi. Từ năm 2011 đến năm 2012, Doanh nghiệp Trục vớt cứu hộ Nguyễn Văn Vinh đã lập dự án thuê tàu nạo vét khơi thông luồng lạch cửa biển La Gi để tận thu 11.000 m3 cát xây dựng và nộp thuế cho Nhà nước 127 triệu đồng. Năm 2013 đến nay, Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tâm đã lập dự án thực hiện 4 đợt nạo vét khơi thông luồng lạch cửa biển La Gi theo hình thức xã hội hóa để tận thu cát xây dựng, với chiều dài 500 m, rộng 30 m, sâu 4 m, cách chân cầu Tân Lý khoảng 500 m về phía hạ lưu và khu vực Cảng cá La Gi. Trong quá trình nạo vét khơi thông cửa biển, các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, phức tạp, cửa biển nhanh chóng bị tái bồi lấp, do sóng to gió lớn, phải thường xuyên nạo hút cát để tàu thuyền ra vào cập bến an toàn. Ngoài việc theo dõi, giám sát các doanh nghiệp nạo vét khơi thông tạm cửa biển, UBND thị xã La Gi đã chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ dự án nạo vét luồng lạch sông Dinh, từ cầu Tân Lý đến Cảng cá La Gi để thực hiện có hiệu quả, đảm bảo luồng lạch cửa biển được thông suốt, ổn định, góp phần phát triển kinh tế biển tại địa phương. 

Cũng tại địa bàn La Gi, năm 2015, Công ty TNHH Doanh thương Việt Nhật đã thực hiện phương án nạo vét khơi thông luồng lạch tạm cửa biển Ba Đăng, xã Tân Hải để tận thu cát xây dựng, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào cửa biển an toàn, thuận lợi. Nhưng do cấu trúc bờ đất, không có các công trình kiên cố bảo vệ, cửa biển nhanh chóng bị tái bồi lấp, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào cập bến. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, UBND thị xã La Gi đã chấp thuận cho Công ty TNHH Doanh thương Việt Nhật tiếp tục nạo vét khơi thông tạm cửa biển Ba Đăng, xã Tân Hải để tận thu cát xây dựng. Đồng thời chỉ đạo đôn đốc, hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn chỉnh hồ sơ dự án nạo vét luồng lạch sông Phan và cửa biển Ba Đăng để triển khai có hiệu quả, đảm bảo cho tàu thuyền ra vào cửa biển thông suốt.

Khánh HuyỀn


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi - nạo vét khơi thông cửa biển theo hình thức xã hội hóa