Thế nhưng, sau những cuộc vui, thư giãn, tận hưởng không khí trong lành, thơ mộng dưới những cánh rừng dương chạy dọc ven biển, để lại vô số rác thải, nhiều nơi giống như bãi tập kết rác. Một số địa phương tuyên truyền bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức và quyết tâm bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường do rác vẫn không giảm và có chiều hướng gia tăng, nhất là sau những dịp nghỉ lễ Tết
Du lịch là một trong những sản phẩm lợi thế của Bình Thuận, nhưng tình trạng ô nhiễm do thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm cùng với sự quản lý thiếu chặt chẽ của các cơ quan chức năng, liệu sản phẩm lợi thế này có bền vững không?
Những cánh rừng dương ven biển được du khách ưa thích, chọn làm nơi vui chơi, giải trí cuối tuần |
Sau những cuộc vui người đi rác ở lại |
Đường từ thị trấn Phan Rí Cửa đến Liên Hương là con đường dân sinh, kinh tế, nhất là phục vụ du lịch của Tuy Phong. Nhưng đầy rác hai bên đường |
Nhiều Pa Nô tuyên truyền bảo vệ môi trường, nhưng môi trường vẫn bị ô nhiễm. |
Tuổi trẻ Tuy Phong thì rất quyết tâm nhưng môi trường vẫn chưa Xanh, sạch, đẹp. |
Rừng dương ở Mũi Né cũng bị ô nhiễm sau khi du khách vui chơi. |
Rừng dương ven biển là nơi du khách ưa thích trong dịp lễ, nhưng hậu quả để lại là vô số rác. |
Rừng dương nằm dọc theo tuyến đường Phan Thiết - Khe Gà (HTN) cũng đầy rác. |
NL