Italy cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờ

29/08/2016, 10:58

 Lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy hôm 28/8 cho biết đã cứu được khoảng 1.100 người di cư trên các con thuyền ở eo biển Sicily.

Nhóm người này đang cố gắng đến châu Âu.

                
      
         Người di cư trên Địa Trung Hải. Ảnh: novinite.

Những người được cứu thoát trên 8 chiếc xuống hơi, một tàu lớn và 2 thuyền đáy bằng trong 11 chiến dịch cứu hộ của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy trên biển Địa Trung Hải.

Các số liệu mới nhất từ Tổ chức Di trú Quốc tế cho thấy có khoảng 105.342 người di cư đã đến Italy bằng thuyền trong năm nay.

Nhiều người trong số này từ Libya. Có khoảng 2.726 người thiệt mạng trong cùng thời điểm khi đang thực hiện chuyến hành trình. Italy hiện là tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng di cư của châu Âu 3 năm qua.

Từ năm 2014, hơn 400.000 người đã thực hiện chuyến hành trình thành công từ khu vực Bắc Phi tới Italy để tránh đói nghèo và bạo lực.

Phạm Hà/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Italy cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờ