Phát hiện “Trái đất thứ 2” xoay quanh hệ Mặt Trời

25/08/2016, 16:12

Hành tinh Proxima b là hành tinh gần hệ Mặt Trời nhất từng được phát hiện từ trước đến nay.

Các nhà thiên văn quốc tế hôm qua (24/8) cho biết vừa phát hiện một hành tinh gần giống Trái đất xoay quanh ngôi sao gần Mặt Trời nhất.

Proxima b có kích thước bằng 1,3 lần Trái đất.

Hành tinh này có tên là Proxima b có kích thước lớn gấp 1,3 lần Trái đất, nằm ở vị trí chỉ cách hệ Mặt Trời của chúng ta khoảng 4,2 năm ánh sáng.

Đây là hành tinh gần hệ Mặt Trời nhất từng được phát hiện từ trước đến nay.

Trước đó, nhiều hành tinh khác cũng đã được phát hiện song cách rất xa hệ Mặt Trời. Ví dụ như một số hành tinh xoay quanh sao lùn đỏ Trappist-1 cách Trái đất tới 40 năm ánh sáng.

Phát hiện về hành tinh này được cho là sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm liệu có dấu hiệu của sự sống tồn tại ở đâu đó ở vũ trụ, ngoài Trái đất hay không.

Hồng Nhung/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Binh Thuan won A prize at the Folk Cake Competition in 2024
BTO – Two traditional cakes of Binh Thuan province, named “Banh hon” and “Banh quai vac” have excellently won the A prize at the Southern Folk Cake Festival for the 11th time in 2024 in Can Tho city. The two above-mentioned cakes are processed by chef Mai Van Linh (from the Professional Chef Association of the province).
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện “Trái đất thứ 2” xoay quanh hệ Mặt Trời