Mỹ xem xét biện pháp ngăn chặn tin tặc gây gián đoạn bầu cử Tổng thống

30/08/2016, 13:46

Chính quyền Barack Obama hối thúc các bang tăng cường đảm bảo an ninh mạng máy tính trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 8/11 tới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 29/8 thông báo đang xem xét các biện pháp nhằm ngăn chặn tin tặc gây gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

                
      
         Bầu cử Mỹ. Ảnh: BBC.

Động thái này diễn ra hơn 1 tuần sau khi Cục điều tra Liên bang Mỹ phát hiện các vụ xâm nhập cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri tại hai bang Illinois và Arizona.

Chính quyền Tổng thống Barack Obama hối thúc các bang tăng cường đảm bảo an ninh mạng máy tính trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 8/11 tới.

Người phát ngôn Chính quyền Tổng thống Barack Obama, ông Josh Earnest cho biết, các thành viên cấp cao của lực lượng an ninh quốc gia đang thảo luận về vấn đề này.

Ông Josh Earnest nêu rõ, chính phủ sẽ phối hợp với nhà chức trách các bang và các địa phương, cung cấp cho họ chỉ dẫn và sự hỗ trợ kịp thời để giúp bảo vệ hệ thống bầu cử.

Dự kiến, Tổng thống Barack Obama sẽ thảo luận về vấn đề an ninh mạng trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này.

Hiện, các nhà điều tra cũng đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy liệu các bang khác có phải là mục tiêu của cuộc tấn công không.

Theo quy định, khi đăng ký tham gia bầu cử, thông thường các cử tri phải cung cấp họ tên, địa chỉ, giấy phép lái xe, thẻ căn cước và đảng phái. Việc truy cập thông tin trong cơ sở dữ liệu cử tri, phần nhiều có thể tiếp cận công khai.

Trước đó, giới chức Mỹ và các chuyên gia an ninh mạng cho biết các vụ xâm nhập mạng gần đây nhằm vào Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ (DNC) nhiều khả năng do một nhóm người có liên hệ với chính phủ Nga tiến hành. Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

Hồng Anh/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ xem xét biện pháp ngăn chặn tin tặc gây gián đoạn bầu cử Tổng thống