Ngoại trưởng Mỹ Kerry bắt đầu công du Bangladesh và Ấn Độ

29/08/2016, 14:51

Ngoại trưởng Mỹ Kerry tối 28/8 bắt đầu công du Bangladesh và Ấn Độ trong bối cảnh quan ngại về khủng bố gia tăng ở cả 2 quốc gia Nam Á này.

Tại Bangladesh, Ngoại trưởng Kerry sẽ hội đàm với các quan chức chính phủ, các đảng đối lập về hợp tác chống khủng bố cùng vấn đề nhân quyền và phát triển kinh tế. Gần đây Bangladesh hứng chịu một loạt vụ tấn công khủng bố, trong đó mới nhất là vụ tấn công vào 1 nhà hàng nổi tiếng làm 20 người thiệt mạng, phần lớn là người nước ngoài tại thủ đô Dhaka vào tháng trước.

                
      
         Ông Kerry và ông Modi.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng chính phủ Bangladesh vẫn cho rằng, một nhóm phiến quân địa phương tên là Jumatul Mujahedeen đứng đằng sau.

Những vụ tấn công trong 2 năm qua ở Bangladesh thường nhằm vào những người theo chủ nghĩa vô thần, nhân viên cứu trợ và các cộng đồng tôn giáo thiểu số.

Tại Ấn Độ, ông Kerry sẽ dự Đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn lần thứ 7. Cuộc đối thoại diễn ra khi căng thẳng gia tăng ở khu vực tranh chấp Kashmir. Đầu tháng 7, đã có ít nhất 67 dân thường thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương khi các cuộc biểu tình biến thành bạo lực tại Kashmir. Ngoại trưởng Kerry sẽ tiếp tục hối thúc đối thoại giữa Ấn Độ và Pakistan xung quanh vấn đề tranh chấp Kashmir.

Trong chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày, ông Kerry cũng đặt mục tiêu thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Mỹ với Ấn Độ. Do đó tháp tùng Ngoại trưởng Kerry trong chuyến thăm còn có Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker và các quan chức cấp cao của 12 cơ quan trực thuộc chính phủ Mỹ.

Trần Nga/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Mỹ Kerry bắt đầu công du Bangladesh và Ấn Độ