Các trường học trong tỉnh đồng loạt khai giảng năm học mới

05/09/2016, 16:08

BTO -  *Sáng 5/9, hòa chung không khí hân hoan cả nước chào đón năm học mới, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh đã tham dự lễ khai giảng trường THPT Hàm Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam) năm học 2016 - 2017. Năm học mới này, nhà trường chào đón 1.400 học sinh, trong đó có 520 học sinh khối lớp 10.

Theo cô Đặng Thị Nhâm (Hiệu trưởng), năm học 2015 – 2016, tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm 56,2%, với 55,5% số lượng học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm còn 1,04%.  Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 87,97%.

         
      

Tại buổi lễ, Phó bí thư Huỳnh Thanh Cảnh đánh giá cao những thành tích mà thầy trò nhà trường đạt được. Đồng thời, Phó bí thư đề nghị nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, khơi dậy tư duy, niềm say mê học tập của học sinh, không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường, thực hiện tốt cuộc vận động “mỗi nhà giáo là tấm gương”. Phó bí  thư cũng nhắc nhở các học sinh chăm chỉ học hành, rèn luyện đạo đức, tránh xa thói hư tật xấu…

* trên 2640 học sinh và giáo viên của trường THPT Phan Bội Châu đã vinh dự đón Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đến tham dự lễ khai giảng năm học 2016 – 2017.

         
      

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Quang Vinh lưu ý mỗi học sinh luôn sống trách nhiệm với bản thân, với cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Trước hết là có trách nhiệm trong học tập, biết đổi mới phương pháp học tập, vận dụng kiến thức vào đời sống. “Các em hãy sống có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, đừng bao giờ để chính bản thân chịu hậu quả vì lối sống vô trách nhiệm của mình”. Được biết, năm học 2015 – 2016, tỷ lệ học sinh của trường tốt nghiệp THPT đạt 99,1%, tỷ lệ học sinh giỏi, tiên tiến tăng, nhiều học sinh đạt giải toàn quốc và huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh…được Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua Xuất sắc…Năm học 2016 – 2017, trường đón 939 học sinh vào lớp 10/29 lớp, nâng tổng số học sinh toàn trường là 2643 học sinh/69 lớp. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích trường đạt được, đồng thời lưu ý trường tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương, triển khai đồng bộ các giải pháp, đổi mới mô hình dạy học, tăng cường giáo dục truyền thống, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, tạo mọi điều kiện để học sinh thực hiện ước mơ của mình. “Với các thầy cô giáo, cần đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng tạo, tự học, dạy học thật tốt để học sinh noi theo. Với từng học sinh, mong các em luôn chăm chỉ, siêng năng, học tập thật giỏi, rèn luyện đạo đức tốt, phát huy hơn nữa ý thức tự giác, tránh xa những thói hư tật xấu, những hành vi bạo lực học đường, tệ nạn xã hội…”.

* Hòa chung khí thế sôi nổi của ngày tựu trường, trường THPT Tuy Phong đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2016 – 2017. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An.

Trong năm học này, Trường THPT Tuy Phong có 1720 học sinh/45 lớp (490 học sinh cuối cấp/13 lớp), tập thể sư phạm nhà trường với 127 cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường THPT Tuy Phong sẽ tiếp tục nêu gương là một tấm gương tự học và sáng tạo”, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của bản thân trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng đạo đức, nhân cách học sinh. Từ đó xây dựng tinh thần và thái độ học tập đúng đắn, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự học của học sinh, rèn luyện hạnh kiểm bản thân với tinh thần “Tiên học lễ, hậu học văn”.

         
   

      

      Phó bí thư    tỉnh ủy Dương Văn An dự và đọc thư của chủ tịch nước tại trường THPT    Tuy Phong.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi các thầy cô và học sinh cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu; các em học sinh phải hăng say học tập, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hình thành phẩm chất, năng lực của bản thân. Qua đó mong muốn thầy và trò trường THPT Tuy Phong tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong phong trào dạy và học.

* Sáng 5/9, Trường THPT Bắc Bình long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 Phó chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải, đại diện lãnh đạo huyện Bắc Bình và nhiều khách mời đã đến dự, chia vui cùng thầy trò Trường THPT Bắc Bình.

         
      

Năm học mới này, Trường THPT Bắc Bình có hơn 1.600 học sinh/46 lớp, trong đó khối lớp 10 với gần 600 em. Ngoài phần lễ, nhà trường còn tiến hành trao 10 xe đạp, hàng chục học bổng có giá trị được vận động từ nhiều nguồn tặng học sinh đạt thành tích xuất sắc, học sinh hiếu học, học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tổ chức trồng cây xanh gây bóng mát trong khuôn viên sân trường, phát động phong trào thi đua đợt I, bắt đầu từ 5/9 - 15/10 nhằm hướng tới danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016 - 2017”. Sau lễ khai giảng, thầy và trò Trường THPT Bắc Bình đã cùng nhau tham gia các gian hàng trò chơi, tạo không khí vui tươi ngay ngày đầu bước vào năm học mới…

* Sáng nay Trường THPT Hàm Thuận Bắc long trọng khai giảng niên khóa 2016- 2017. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự, biểu dương nhà trường trong năm học qua đạt nhiều thành tích tốt. Trường  có 10 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trường, 21 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 110 giáo viên lao động tiên tiến. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp của trường 93%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ học sinh học lực loại khá, giỏi chiếm 60,5 %; hạnh kiểm khá, tốt 95%; tỷ lệ lên lớp thẳng khối 10 và 11  là 98,3 %. Trường được tặng tập thể lao động tiên tiến. Trong năm học mới trường tuyển sinh 620 em học sinh lớp 10 (17 lớp), nâng tổng số 3 khối lên 52 lớp, gần 1.700 học sinh. “Số lượng học sinh đông, nhà trường cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thông qua phong  trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phát triển nguồn nhân lực cho huyện nhà. Về phía tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cho trường đã đạt chuẩn quốc gia”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

         
   

      

         Trao học bổng cho    học sinh đầu năm học mới

Trong buổi khai trường, các nhà tài trợ: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Hàm Thuận Bắc, Sacombank Chi nhánh Bình Thuận và lãnh đạo nhà trường đã tặng nhiều phần học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh nghèo hiếu học của trường.

* Sáng ngày 5/9, tất cả trường trên địa bàn huyện Phú Quý đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

Ông Lê Hồng Lợi – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phú Quý, cho biết “Năm nay không khí khai giảng năm học toàn huyện Phú Quý rất nhộn nhịp, các trường đã có sự chuẩn bị đầu tư chu đáo từ khâu trang trí đến các chương trình phục vụ lễ khai giảng, tạo được không khí phấn khởi như ngày hội, thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ dạy và học trong năm học mới này”

         
      

Năm học 2016 - 2017, huyện Phú Quý có 16 trường trên 7.000 học sinh từ mẫu giáo, mầm non đến khối THPT. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh Bình Thuận, tại buổi lễ khai giảng năm học mới, các trường học trên địa bàn huyện đã đề ra mục tiêu, phương hướng và các giải pháp trọng tâm. Đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động của Bộ Giáo dục phát động, gắn với phong trào thi đua; bám sát các văn bản hướng dẫn của các cấp ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học, từng bước nâng cao chất lượng, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

* trong không khí hân hoan chào mừng năm học mới, Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Hàm Thuận Nam) trang trọng tổ chức lễ khai giảng và đón nhận Trường đạt chuẩn quốc gia.

Năm học mới 2016 – 2017, Trường THPT Lương Thế Vinh có 705 học sinh với 20 lớp học, trong đó có 275 em học sinh lớp 10. Trong những năm qua, thầy và trò đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong công tác dạy học. Nổi bật, năm học 2015 – 2016 tỷ lệ học sinh có học lực từ trung bình trở lên đạt 93,49%; học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt 87,38%; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm còn 0,87%. Số em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh, đỗ cao đẳng, đại học ngày một nhiều hơn.

         
   

      

      Thầy Hoàng    Trung Thông – Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh đánh hồi trống    chào mừng năm học mới.

Trong diễn văn khai giảng năm học mới 2016 - 2017, thầy Hoàng Trung Thông – Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh nhấn mạnh, phát huy những thành tựu đạt được trong năm học qua, năm học này nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, đặc biệt là tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hình thức sáng tạo, phù hợp. Tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu có nhiều giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi. Đẩy mạnh  giáo dục toàn diện, quan tâm nhiều hơn nữa đến giáo dục đạo đức, ý thức thực hành pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh…

Dịp này, Trường THPT Lương Thế Vinh đã nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, trường đã trao 55 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi với tổng trị giá trên 50 triệu đồng.

* Sáng 5/9, thầy và trò Trường THPT Đức Tân (Hàm Tân) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017. Đến dự có ông Trương Quang Hai- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

         
      

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, với sự nỗ lực của tậpthể giáo viên, cán bộ công chức và học sinh, trường THPT Đức Tân đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi rõ là 17 năm liền trường được Hội đồng thi đua tỉnh, ngành giáo dục công nhận danh hiệu lao động xuất sắc, lao động tiên tiến. Năm học 2015- 2016 tỷ lệ học sinh bỏ học chỉ còn 0,91%; học sinh có học lực khá, giỏi đạt gần 55%; tỉ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPTQG đạt gần 95%. Nhiều năm liền trường THPT Đức Tân có số học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp Quốc gia nằm trong tốp đầu toàn tỉnh.  Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Quang Hai đánh giá cao kết quả mà thầy và trò Trường THPT Đức Tân đã đạt được, đồng thời đề nghị năm học 2016- 2017 trường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm do Bộ Giáo dục Đào tạo lãnh đạo tỉnh đề ra. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh. Đổi mới lề lối làm việc, phương pháp dạy học, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, cán bộ viên chức. Tăng cường công tác giáo dục quản lý toàn diện học sinh, chú trọng tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị văn hóa truyền thống, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các em học sinh thực hiện tốt nội quy của trường; chăm lo học tập, tích cực rèn luyện kỹ năng sống, đoàn kết, yêu thương nhau. Tích cực tham gia các phong trào do trường, lớp tổ chức. Chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là trên lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông.

* Sáng 5/9, ông  Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Đức Linh, huyện Đức Linh.

Những năm qua Trường THPT Đức Linh luôn nằm trong top đầu các trường THPT về công tác dạy và học. Năm học 2015 – 2016, tỷ lệ tốt nghiệp của trường đạt 92,08%, số học sinh giỏi là 14,7%. Năm học mới 2016 - 2017, Trường THPT Đức Linh có 1.271 em, với 33 lớp ở ba khối lớp học.

         
      

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phạm Văn Nam đề nghị, thầy và trò Trường THPT Đức Linh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm học qua, đồng thời khắc phục những khó khăn tập trung nâng cao chất lượng dạy và học theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó mỗi giáo viên phải là một tấm gương sáng về đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Riêng đối với học sinh, các em cần tích cực chăm lo việc học tập, cùng nhau đoàn kết, rèn luyện kỹ năng sống để trở thành người có ích cho xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước… 

Nhân dịp khai giảng năm học mới, VNPT huyện Đức Linh cũng đã tặng 5 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

* Cùng với cả nước Trường Tiểu học Thanh Nguyên tưng bừng khai giảng năm học mới 2016 – 2017 vào sáng 5/9.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đã đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trong cả nước và đánh trống khai giảng năm học mới. Cô Trương Thị Minh Nguyệt – Hiệu trưởng nhà Trường đọc diễn văn khai giảng thể hiện quyết tâm của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường và động viên 300 học sinh bước vào năm học mới chăm ngoan, học giỏi.

         
   

         

            Cô Trương Thị Minh Nguyệt – Hiệu trưởng nhà Trường trao Chứng chỉ    cho 6 học sinh đạt điểm cao nhất

Năm học qua, nhà trường tập trung dạy cho học sinh kiến thức cơ bản các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các môn năng khiếu như nhạc, mỹ thuật, bơi lội, cầu lông, tiếng Anh, tin học. Cuối năm tất cả đều đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng do Bộ đề ra. Nỗi bật, như môn bơi 100% học sinh đều biết bơi kể cả học sinh lớp 1, nhiều em đoạt giải nhất, huy chương vàng môn bơi lội cấp thành phố, cấp tỉnh. Môn tin học, học sinh sử dụng thành thạo máy tính và một số nội dung cơ bản theo chương trình của Bộ…

Tại buổi lễ khai giảng, nhà trường trao chứng chỉ quốc tế Cambride cho 42 học sinh các khối lớp 3, 4, 5 tùy trình độ các phần Starters, Movers hoặc Flyers.

Trang Minh - K.Ngọc - H.Đ -  Đ.Q - T. Khoa- Châu Thọ - Thanh Thủy -ĐN - T.Huỳnh - Thanh Duyên


Related articles

(0) Comments
Focus
Đoàn cơ sở Công ty ĐHĐ nhận “em nuôi”
Sáng ngày 24/3/2024, Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) cùng các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khu vực thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình "Em nuôi của Đoàn” tại Công ty TNHH May mặc First Team thuộc Khu công nghiệp Lộc Sơn. Chương trình do Thành đoàn Bảo Lộc tổ chức để các Đoàn cơ sở nhận đỡ đầu các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các trường học trong tỉnh đồng loạt khai giảng năm học mới