Sớm nhân rộng đậu phộng giống mới

26/08/2016, 09:33

BT- Ở  Hòa Thắng (Bắc Bình), đậu phộng từng là cây trồng đem lại thu nhập khá cho nông dân.  Thế nhưng gần đây, chuyện đã khác đi.

Thất mùa

Kết thúc vụ hè thu sớm 2016, nông dân thôn Hồng Lâm và Hồng Thắng (xã Hòa Thắng) chịu thiệt hại nặng do đậu phộng không có hạt. Trong đó thôn Hồng Lâm khoảng gần 200 ha đậu phộng mất trắng. Ông Nguyễn Văn Hải - một trong số những nông dân ở thôn Hồng Lâm, cho biết: “Đậu phộng nhổ lên thấy  có trái nhưng toàn hạt lép”. Theo nhiều nông dân ở đây,  giống đậu phộng địa phương mà họ đang canh tác nhiều năm qua, khá phù hợp với đồng đất cát. Bình quân 1 ha đậu phộng đạt khoảng 55 tạ, giá mua tại rẫy từ 11.000 – 12.000 đồng/kg hạt tươi, sau khi trừ chi phí, người trồng  lãi  hơn 25 triệu đồng/ha.

 Ông Lê Thanh Chung – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, cho biết: “Toàn xã có khoảng 600 ha đậu phộng luân canh (trên 3 vụ/năm) nhờ nước giếng khoan và nước Bàu Ông, Bàu Bà. Năm nay do bọ trĩ gây hại  nên năng suất đậu phộng giảm hơn một nửa. Bên cạnh đó còn có yếu tố đất hết màu, do nông dân canh tác liên tục trong nhiều năm mà thiếu bồi bổ đất, chưa kể giống thoái hóa”. Hiện nay, Hòa Thắng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Bắc Bình tập huấn kỹ thuật bón phân bồi bổ đất cho nông dân, đồng thời kết hợp xen canh để cải tạo đất.

 Giống mới

Năm 2015, Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu TP. Hồ Chí Minh đã trồng giống đậu phộng VD01, VD01/1 tại Hòa Thắng, với hy vọng có thể thay giống đậu phộng địa phương. Giống VD01, VD01/1 có khả năng kháng bệnh tốt, năng suất  từ 60 - 70 tạ/ha. Anh Võ Thanh Hải – cán bộ khuyến nông xã Hòa Thắng, cho biết: “Sau hơn 2 tháng gieo trồng, giống được đánh giá khá phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, năng suất đạt 60 tạ/ha, hạt to, đều hạt”. Tuy nhiên, do quen với giống đậu phộng địa phương, nhiều người vẫn chưa chịu đón nhận giống mới.

Năm 2016, bộ phận khuyến nông xã tiếp tục chuyển giao giống mới cho 10 hộ với diện tích 3 ha. Theo anh Hải, trong tương lai gần, với năng suất thực tế của giống đậu phộng mới, hy vọng là nông dân Hòa Thắng sẽ chấp nhận, mở rộng diện tích sản xuất.

Thanh Duyên


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sớm nhân rộng đậu phộng giống mới