Vỡ mộng trốn đi nước ngoài

01/09/2016, 09:30

BT- Tòa án nhân dân thị xã La Gi vừa đưa ra xét xử vụ án “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, xử phạt Trần Thị Thanh Loan 36 tháng tù, Nguyễn Thị Liên 36 tháng tù, Hồ Trung Lợi,  Nguyễn Văn Hải, mỗi người 24 tháng tù. Buộc các bị cáo nộp 844 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Trần Thị Thanh Loan (SN 1974), trú phường Phước Hội, thị xã La Gi và Nguyễn Thị Liên (SN 1972) trú thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, thị xã Lagi, bàn bạc việc tổ chức đưa người đi sang nước Úc. Liên móc nối với Nguyễn Văn Hải, trú tỉnh Quảng Bình để rủ rê, dụ dỗ thu tiền của nhiều người rồi cho đi cùng. Liên và Hải thu được 960 triệu đồng rồi đưa cho Loan 520 triệu đồng để làm chi phí vượt biển. Số tiền còn lại Liên cất giữ. Bản thân Loan cũng đã bàn bạc với chồng là Hồ Trung Lợi biết ý định, kế hoạch trốn sang nước Úc thì được Lợi đồng ý. Vào khoảng 21 giờ, ngày 7/3/2015, tại cảng cá La Gi, Hồ Trung Lợi điều khiển ghe số hiệu BTh - 99310 chở 46 người, trong đó có 16 trẻ em vượt biển trái phép sang nước Úc. Đến ngày 20/3/2015, khi ghe của Lợi vào vùng biển của nước Úc thì bị Hải quân nước Úc phát hiện bắt giữ, sau đó trao trả 46 người nói trên cho Cụcquản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an tại cảng Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

N.Dân


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vỡ mộng trốn đi nước ngoài