Anh Lê Đức Hiếu đã mua 2 món hàng trị giá 1 triệu đồng. |
Facebook Nguyên Lê cũng chia sẻ, cách đây 4 năm khi còn đi học ở thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp trường hợp tương tự, bằng thủ đoạn “than thân kể khổ” làm liều “chôm” máy hàn, máy khoan ở công trình để bán kiếm tiền xài, nhiều nạn nhân nhẹ dạ đã sập bẫy. Bên cạnh việc lợi dụng lòng tin hoặc tâm lý ham mua hàng giá rẻ của một bộ phận người dân, những đối tượng lừa đảo còn thúc ép người dân phải mua hàng. Đổi lấy sự bình yên, nhiều người đành phải móc tiền để mua những món hàng không mấy giá trị. Mặc dù mất 1 triệu đồng cho 2 món hàng dỏm, nhưng nhiều người đành ngậm ngùi, không mấy ai trình báo cho cơ quan chức năng vì nghĩ khó bắt được hung thủ hoặc ngại phiền phức.
Được biết, bên cạnh chiêu thức trên, còn rất nhiều trường hợp giả danh nhân viên điện lực để bán dây điện, ổ khóa; giả nhân viên nhà mạng thông báo trúng thưởng… Khi gặp các đối tượng nghi ngờ, người dân cần cảnh giác và báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trang Minh