Trậnđộng đấtxảy ra vào lúc 17h tạimiền Trung Myanmar đã giết chết ít nhất 3 người, và gây hư hại trên phạm vi rộng ở Bagan (khoảng 30km, tính từ tâm động đất). Vị trí xảy ra có khoảng 3.000 ngôi đền, chùa.
Giới chức chính phủ cho biết, 185/3.000 ngôi đền, chùa bị hư hại, trong đó có 15 hư hại nghiêm trọng.
Bộ Văn hóa mở các cuộc kiểm tra kỹ vào hôm qua (26/8). Giới chuyên gia đã kiểm tra các công trình kiến trúc đã bị sập, sử dụng máy bay không người lái và các thiết bị khác.
Họ cũng đưa ra biện pháp bảo vệ những mảnh vỡ có giá trị khỏi bị lấy cắp.
Một chuyên gia nói với Hãng tin NHK rằng, thiệt hại là điều hiển nhiên, công việc phục hồi thực hiện theo chính quyền quân sự (Myanmar) sau trận động đất mạnh vào năm 1975. Các kỹ sư Myanmar lúc đó sử dụng xi măng và gạch mới, đã tác động tiêu cực đến những ngôi chùa xây dựng cách đây hơn 1.000 năm.
Chính phủ Myanmar đang nỗ lực làm việc để Bagan còn được xếp trong danh sách di sản Thế giới.
Tổng thống Myanmar, ông Htin Kyaw đã kiểm tra kỹ vị trí này hôm 25/8, và tuyên bố, Chính phủ sẽ nghiên cứu cách tốt nhất để phục hồi lại các công trình kiến trúc, có sự hội ý với các chuyên gia UNESCO.
Lê Ninh (theo NHK World)