Đức: Sơ tán 54.000 người trong ngày Giáng sinh để tháo ngòi nổ quả bom

25/12/2016, 10:47

BTO - Hơn 54.000 người ở thành phố Augsburg, miền nam nước Đức đã buộc phải  rời khỏi nhà vào sáng Giáng sinh hôm nay (25/12), trong lúc chính quyền địa phương ra sức tháo ngòi nổ của một quả bom nặng 1,8 tấn từ Thế chiến thứ II.

         

Thánh đường thời Trung cổ của thành phố và Tòa thị chính (City Hall) ở trong khu vực cô lập (vây chắn không cho ai vào). Cảnh sát cho biết hôm 24/12, không ai được phép vào các con đường bao quanh từ khoảng 8 giờ sáng nay và mọi người phải ra khỏi khu vực vào lúc 10h00 (giờ địa phương) .

Cảnh sát cũng cho biết, họ không thể nói chính xác thời gian bao lâu, sẽ vô hiệu hóa trái bom. Các trường học đang mở để đón nhận người sơ tán, những người không thể ở nhờ nhà bạn bè hoặc người thân thích.

Những quả bom được phát hiện từ Thế chiến thứ II  không lạ lẫm gì ở Đức. Tuy nhiên, đợt sơ tán này con lớn hơn so với đợt sơ tán (45.000 người cũng vì bom) năm 2011 ở Koblenz.

 Lê Ninh (theo Dailybah)


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức: Sơ tán 54.000 người trong ngày Giáng sinh để tháo ngòi nổ quả bom