Hội thảo công nghệ tưới tiết kiệm cho cây ăn quả

14/12/2016, 16:06

 BTO- Hội thảo công nghệ tưới tiết kiệm cho cây ăn quả do Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức đã thu hút hơn 50 đại biểu là chủ doanh nghiệp, trang trại thanh long, các sở ngành đến tham dự.

                
      Mô hình tưới tiết kiệm phù hợp nhiều vườn thanh long rộng lớn

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Văn Tuyền, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp & PTNT) cho biết: Toàn tỉnh hiện có 78 hệ thống công trình thủy lợi, đáp ứng tổng năng lực tưới thực tế cho 48.706 ha, chưa bao phủ rộng khắp diện tích cây trồng toàn tỉnh. Trong khi địa phương là tỉnh khô hạn, chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu nặng nề, hạn hán gay gắt; cần ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nguồn nước cho cây trồng trên cạn phù hợp điều kiện của tỉnh, nhất là với diện tích thanh long rộng lớn.  Ngoài ra, các đại biểu còn trình bày nhiều vấn đề về Hệ thống tưới nhỏ giọt quanh gốc của Công ty TNHH Hệ thống tưới Super Drip Việt Nam (chi nhánh ở xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc); hệ thống tự hút phân và bộ lọc tưới tiết kiệm nước cho cây ăn quả (DNTN Tuấn Loan, Phan Thiết); mô hình  tưới gốc thanh long tại xã Hàm Chính, Hàm Trí, tưới phun mưa ở xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc… Các giải pháp này đều tiết kiệm nước, điện, chi phí nhân công, cho  năng suất cao.

 Phát biểu tại hội thảo, ông Lương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh cho rằng, việc nghiên cứu để ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên các loại cây trồng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp là hết sức cần thiết. Tuy nhiên để áp dụng rộng rãi cần xây dựng các mô hình trình diễn, tập trung tuyên truyền để đông đảo hộ nông dân biết, kèm theo đó là các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư triển khai rộng rãi công nghệ này.

T. Khoa


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thảo công nghệ tưới tiết kiệm cho cây ăn quả