Quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 cho đội ngũ trí thức, cơ quan báo chí, văn nghệ

29/12/2016, 08:29

BT- 140 cán bộ trí thức, phóng viên báo - đài, hội viên nhà báo, văn học nghệ thuật, liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh vừa tham gia lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng 28/12.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giới thiệu và trình bày những điểm cơ bản của Nghị quyết 04 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận 09 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Nghị quyết Trung ương 4 đã nhận diện 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong các biểu hiện đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng  không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của nhân dân.

Qua học tập, quán triệt các nghị quyết của trung ương nhằm trang bị cho đội ngũ trí thức, những người làm báo, làm văn nghệ tỉnh nhà nắm bắt kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng ta trong thời gian đến. Đồng thời vận dụng vào quá trình làm việc, định hướng công tác tuyên truyền và đấu tranh, phê phán với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Như Nguyễn; Ảnh: Đ.H


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 cho đội ngũ trí thức, cơ quan báo chí, văn nghệ