Thiếu đất sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo ở La Ngâu chiếm đến 43,5%

19/12/2016, 15:33

BTO- Những năm qua, mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn từ Nhà nước nhưng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số xã La Ngâu, huyện Tánh Linh vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thiếu đất sản xuất là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo ở xã La Ngâu chiếm khá cao.

La Ngâu thuộc diện xã đặc biệt khó khăn, thuần đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Tánh Linh. Những năm qua, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp nên đời sống người dân có phần chuyển biến, năng suất cây bắp lai đạt cao. Với đặc thù xã miền núi, bắp lai là cây trồng chính của người dân La Ngâu nhưng những năm gần đây diện tích đất sản xuất ở đây ngày càng bị thu hẹp. Trong số 625 hộ dân của xã La Ngâu thì đã có gần 120 hộ không có đất sản xuất, hơn 100 hộ khác có diện tích đất sản xuất dưới 0,8 ha. Riêng khu vực ven sông Tà Mỹ và sông La Ngà đã có hơn 33 ha đất ở, đất sản xuất của 56 hộ dân bị sạt lở trôi theo sông. Bên cạnh đó, việc thực hiện dự án đập dâng Tà Pao và thủy điện La Ngâu cũng đã thu hồi một diện tích lớn đất sản xuất của người dân nơi đây. Anh B Đam Tâm – một người dân ở Bản 1, xã La Ngâu cho biết: “Hiện tại, bà con ở đây thiếu đất sản xuất khá nhiều vì một số ruộng bắp đã bị sạt lở. Nhiều người không có đất phải đi rừng hái măng kiếm sống. Bà con mong Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ đất để sản xuất”. Theo UBND xã La Ngâu, thực trạng thiếu đất sản xuất  đã ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế của địa phương, nhất là công tác giảm nghèo. “Hiện toàn xã có tới 43,5% hộ nghèo. Chúng tôi cũng đã vận động người dân chuyển đổi chăn nuôi để góp phần nâng cao thu nhập nhưng diện tích đồng cỏ cũng không có nên rất khó khăn. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan xem xét cho người dân thuê lại diện tích bán ngập ở khu vực lòng hồ Tà Pao để sản xuất nhằm giải quyết một phần khó khăn về đất sản xuất cho bà con” – bà Lương Thị Đoan Trang – Chủ tịch UBND xã La Ngâu nói.

Ánh Dương


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiếu đất sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo ở La Ngâu chiếm đến 43,5%