Hiến đất làm đường - bài học quý để nâng cấp giao thông

24/12/2016, 11:14

BTO- Cách đây chưa lâu, cùng chúng tôi đi trên con đường cấp phối sỏi đỏ dẫn từ thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi (TP. Phan Thiết) lên giáp ranh thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam), anh thôn trưởng Tiến Hưng nói: “Con đường này dài gần 3 km, bề ngang rộng 3 - 4m, trước đây đều do bà con trong thôn tự nguyện hiến đất làm đường”. Trước đó, khu vực này không có đường đi, chỉ là những bờ ruộng nối liền với nhau làm lối đi tạm, đường tắt giữa các vườn thanh long. Vào mùa thu hoạch lúa, thanh long, bà con chở về nhà rất khó khăn... Thế rồi những người dân có đất gần bờ ruộng và lối đi tạm ấy, tự nguyện hiến đất để làm đường đi lại. Mỗi hộ hiến 200- 300 m2, có hộ hiến 500 m2. Toàn thôn có trên 50 hộ hiến đất. Chẳng bao lâu đã hình thành một con đường cấp phối, vận chuyển nông sản rất thuận lợi. Từ đó, bộ mặt  thôn Tiến Hưng khởi sắc hơn, những vườn thanh long ngày càng mở rộng, xanh thẳm hai bên đường; những dãy nhà xây san sát mọc lên… Không chỉ người dân thôn Tiến Hưng thuận tiện...

                
      Đường cấp phối ở thôn Tiến Hưng do người dân tự nguyện hiến đất

Còn tuyến đường liên xã Hàm Phú - Hàm Hiệp từ nguồn vốn đầu tư của tỉnh nâng cấp láng nhựa, phục vụ nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc. Điều đáng ghi nhận ở công trình này, là phần mở rộng hai bên đoạn đầu tuyến qua xã Hàm Phú dài trên 3km đều do 103 hộ dân dọc theo tuyến này hiến đất làm đường. Tùy theo phần diện tích lộ giới đi qua, mà mỗi hộ dân tự nguyện hiến từ 50m2 đến 200m2. Tổng trị giá đất trên 100 hộ hiến làm đường lên tới hơn 5 tỷ đồng… Ông Nguyễn Văn Thanh, ở ven tuyến đường nói: “Mình cống hiến 100m2 đất, trị giá gần 50 triệu đồng; đổi lại có con đường nhựa đi qua nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế gia đình”…  Ở xã Hồng Sơn, bà con cũng đã từng tự nguyện hiến 8.000 m2  đất nông nghiệp, trị giá 400 triệu đồng, làm đường giao thông nông thôn đi lại. Rồi không ít người dân hai xã Đức Thuận, Nghị Đức huyện miền núi Tánh Linh cũng tự nguyện hiến nhiều diện tích đất nông nghiệp (tổng trị giá vài tỷ đồng), làm đường giao thông nông thôn, nối khu dân cư ra vùng sản xuất…

 Chuyện hiến đất nông nghiệp làm đường, mở rộng giao thông là việc làm tốt của người dân, đáng trân trọng. Ở đây là sự vận động tích cực của chính quyền cơ sở, sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nông dân; vì cái lợi chung của nhiều người, vì cộng đồng xã hội, họ không tính thiệt hơn… Cũng là bài học cho nhiều nơi trong chuyện làm đường.

Thụy Khanh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiến đất làm đường - bài học quý để nâng cấp giao thông