Giá thanh long đang nhảy múa

09/01/2017, 10:19

BT- Những tháng đầu năm 2016 thời tiết khô ráo, nắng nóng, nhưng cuối tháng 5 đến nay vì mùa mưa nên thời tiết có độ ẩm cao, khiến bệnh đốm nâu xuất hiện và phát triển nhiều ở hầu hết các địa phương có thanh long. Toàn tỉnh hiện có khoảng 27.000 ha thanh long với sản lượng xấp xỉ 500.000 tấn, mặc dù thanh long đã đi vào 14 nước và vùng lãnh thổ, nhưng có tới 70% vẫn tiêu thụ ở Trung Quốc.

Ngay cả những hộ trồng thanh long theo chuẩn VietGap cũng khó tránh khỏi những biến động của thị trường. “Thường vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch người sản xuất theo VietGAP ít sử dụng chất kích thích sinh trưởng, nên mẫu mã có thể không đẹp bằng sản phẩm không theo VietGAP do người sản xuất có thể phun, xịt bất kỳ lúc nào. Nhưng xét về mức độ an toàn thực phẩm thì chắc chắn thanh long VietGAP sẽ hơn, nhưng nhiều khi thương lái mua cũng cào bằng”, anh Mười ở xã Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc) tâm tư. Tương tự, ông Trần Văn Tám trồng hơn 1.000 trụ cũng cho biết tình hình bệnh đốm trắng xảy ra khiến năng suất trái và lợi nhuận của gia đình từ việc trồng thanh long cũng giảm sút so với những năm qua. Cách đây vài năm, thu hoạch chục tấn là bình thường, giờ giảm sút thấy rõ. Cùng cảnh ngộ, anh Mười cho biết thêm: “Dịch bệnh, rồi thời tiết thất thường không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà cũng gây trở ngại cho nông dân trong đầu tư. Tuy thời điểm này có giá, nhưng cũng không ổn định, lúc hơn 20.000 đồng/kg, lúc xuống còn 17.000 đồng/kg, không thể biết được”.

Hộ ông Lê Văn Thành (xã Hàm Hiệp) trồng trên 2.000 trụ, cũng không thể khá hơn. Nếu năng suất cao, mức giá 7.000 – 8.000 đồng đến 10.000 đồng thì huề vốn, chứ thấp hơn là lỗ. “Mới hôm qua bán ra 19.000 đồng/kg, nay còn 17.000 đồng/kg. Thị trường nó vậy, không theo không được. Năm nay chẳng khá hơn mấy, cả năm chỉ được 2 lần có được giá là đầu năm và cuối năm, trong khi bệnh ngày càng nhiều và lây lan nhanh hơn, do thời tiết.

Tết Nguyên đán cũng gần kề, nhưng xem chừng người trồng thanh long đang được đặt trong tình trạng giống như năm trước, rớt giá, sâu bệnh nhiều nhà vườn trồng thanh long dở khóc dở cười trong không khí tết kém vui vì mùa vụ thất bát.

    
      Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, hiện tại có hơn 10   quốc gia trên thế giới đồng ý chấp nhận bảo hộ trái thanh long theo chỉ   dẫn địa lý, như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Malaysia, Indonesia, Đài   Loan, Thái Lan, Hà Lan, Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có Singapore và Hồng   Kông (Trung Quốc) đang trong quá trình thẩm định. Đây là điều kiện rất   thuận lợi để trái thanh long Bình Thuận mở rộng thị trường xuất khẩu ra   nước ngoài tăng giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, thời điểm này tiêu thụ   thanh long vẫn đang là nỗi lo âu của các chủ vườn.

Quang Nhân


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá thanh long đang nhảy múa