La Gi: Phạt tù băng cướp tài sản, hiếp dâm sản phụ

23/12/2016, 15:32

BTO- Hôm qua (22/12), Tòa án  La Gi đưa vụ án “cướp tài sản”, “hiếp dâm” gây hoang mang dư luận hồi đầu tháng 5/2016 ra xét xử và tuyên phạt Trần Thanh Cường (SN 1987) mức án 18 năm tù, Trần Minh Anh (SN 1995) 17 năm tù, Nguyễn Tiến Bình (SN 1997) 5 năm tù; và Nguyễn Huy Hoan (SN 1998) 3 năm 9 tháng tù. Các bị cáo đều cùng ngụ thôn Bình An, xã Tân Bình, thị xã La Gi.

                              
   
      Từ trái qua: Cường, Anh, Bình, Hoan (ảnh: Lê Long)
      Phiên tòa xét xử các bị cáo  (ảnh: Lê Long)

Theo hồ sơ, đêm ngày 2/5/2016, Trần Thanh Cường, Trần Minh Anh rủ thêm Bình và Hoan điều khiển 2 xe gắn máy đi trên đường ven biển Lê Minh Công, địa bàn thôn Mũi Đá, xã Tân Phước (thị xã La Gi) tìm các đôi tình nhân tâm sự nơi vắng vẻ để trấn lột.

Tại đây, cả 2 phát hiện anh Thiện chở vợ sắp cưới là chị Hồng nên các đối tượng đã ép xe hai người vào lề, buộc dừng lại. Các đối tượng dùng dao uy hiếp anh Thiện, để Cường và Anh bắt chị Hồng (đang mang bầu) đưa lên xe chở đến đồi vắng thay nhau hiếp dâm chị. Riêng Hoan và Bình có nhiệm vụ khống chế anh Thiện. Xong việc, cả nhóm lấy tiền, dây chuyền, bông tai, xe máy và bỏ mặc nạn nhân giữa đường vắng. Qua biển số xe, nạn nhân sau đó đến trình báo công an xã Tân Phước. Ngay trong đêm, Công an thị xã La Gi và các địa phương thiết lập chuyên án đấu tranh truy bắt các đối tượng. Sáng ngày 3/5/2016, các đối tượng Anh, Bình, Hoan bị bắt khẩn cấp. Riêng Trần Thanh Cường trốn khỏi địa phương, sau đó ra đầu thú. Công an thu hồi xe gắn máy trả lại cho nạn nhân.

Trước đó, trên địa bàn thị xã La Gi xảy ra một số vụ án hiếp dâm, cướp tài sản. Qua công tác đấu tranh  của công an La Gi, các đối tượng Cường và Anh đã khai nhận thực hiện 2 vụ hiếp dâm, cướp tài sản trước đó. Cụ thể: khoảng 20 giờ ngày 29/2/2016, Cường và Anh điều khiển xe mô tô đi trên tuyến đường thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải để tìm người đi đường nhằm cướp tài sản. Phát hiện đôi tình nhân Thành và Thi đang ngồi tâm sự, Cường dùng dao khống chế chị Thi, riêng Anh khống chế anh Thành, bắt hai người đi đến một nơi có nhiều bụi rậm, cưỡng hiếp chị Thi. Thực hiện hành vi đồi bại xong, cả hai cướp 1 điện thoại di động và 620 ngàn đồng. Tiếp đó, khoảng 23h ngày 30/4/2016, Cường và Anh phát hiện anh Ngọc đang ngồi nói chuyện với chị Diễm trên con đường vắng thuộc địa bàn thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải. Hai đối tượng Cường và Anh dùng dao khống chế, cưỡng hiếp chị Diễm, rồi lấy 1 điện thoại di động và 750 ngàn đồng.

 Theo nhận định của tòa án nhân dân thị xã La Gi, các đối tượng trong vụ án manh động, phạm tội có tính chất côn đồ, gây mất an ninh trật tự địa phương, hoang mang dư luận. Trong đó Cường và Anh phạm tội “Cướp tài sản”, “hiếp dâm" với định khung hình phạt thực hiện phạm tội nhiều lần nên đã tuyên mức án trên để răn đe giáo dục chung.

 P. Sinh

Tên các nạn nhân đã được thay đổi


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Phạt tù băng cướp tài sản, hiếp dâm sản phụ