Chủ động mọi tình huống ứng phó bão số 10

26/12/2016, 16:51

BTO- Để chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 10 (Nock-ten) , đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là tàu thuyền hoạt động trên biển; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam vừa yêu cầu UBND và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, người lao động, ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển có trách nhiệm kiểm đếm, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, thường xuyên duy trì liên lạc với thuyền trưởng, chủ các phương tiện và các cơ quan chức năng để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận thường xuyên cập nhật về diễn biến của bão để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động các biện pháp ứng phó, phòng tránh.Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 14 giờ chiều nay ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 900 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 24 giờ, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-105km/giờ), giật cấp 12-13.

Vùng nguy hiểm: gió mạnh từ cấp 6 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

 K.H


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ động mọi tình huống ứng phó bão số 10