Mô hình ương giống cá lóc ở Đức Linh

26/12/2016, 08:47

BT- Sau gần 4 tháng thực hiện (tháng 8 - 11/2016), mô hình ương giống cá lóc giống tại xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh đã góp phần nâng cao hiệu quả từ nghề nuôi cá nước ngọt trên địa huyện Đức Linh…

                
Mô hình ương giống cá lóc ở Đức Linh.

Mới đây tại xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh đã diễn hội thảo tổng kết mô hình ương giống cá lóc. Mô hình do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thực hiện. Cá lóc là loài cá nuôi nước ngọt có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ tương đối ổn định trong nhiều năm trở lại đây. Con nuôi này hiện có giá bán bình quân khoảng 45.000 – 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thực tế nhiều nông hộ muốn phát triển nuôi thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, nhưng nguồn vốn đầu tư cho nuôi thủy sản cao hơn rất nhiều so với phát triển các loại cây nông nghiệp, do vậy nhiều nông dân còn e ngại chưa mạnh dạn phát triển nghề. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ thủy sản nước ngọt hiện không ổn định, tình trạng ép giá của thương lái dẫn đến tình trạng kém phát triển của nghề nuôi thủy sản nước ngọt trong thời gian qua. Trước thực tế đó, việc thực hiện mô hình ương cá lóc nhằm hạ giá thành con giống, nâng cao tay nghề, từng bước hướng đến chủ động sản xuất con giống. Đồng thời, hướng đến việc phát triển giống thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao.

 Hộ gia đình tham gia mô hình là ông Hồ Sỹ Thuyên ở xã Vũ Hòa. Ông Thuyên cho biết, thời điểm thả giống vào tháng 8/2016, mục tiêu đưa ra là ương cá bột thành cá giống, số lượng con giống (cá bột) 48.000 con. Sau 3 tháng ương có thể đạt kích cỡ cá giống (10 cm). Kinh phí Nhà nước hỗ trợ 100% con giống và 30% số lượng thức ăn (khoảng trên 16 triệu đồng). Trong quá trình thực hiện theo dõi, giám sát, cán bộ kỹ thuật của trung tâm đã tổ chức kiểm tra mô hình 2 lần mỗi tháng nhằm đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển. Qua đó, đưa ra những biện pháp thích hợp nhất để mô hình đạt hiệu quả. Ông Thuyên cho biết thêm: “Mô hình ương giống cá lóc đã thành công, giúp nâng cao tay nghề hơn trong việc ương giống các đối tượng cá nước ngọt nói chung và cá lóc nói riêng trong tương lai”. Theo ông Thuyên, sau gần 4 tháng ương, hiện cá phát triển tốt, kích cỡ trung bình đạt 10 cm, tỷ lệ sống ước đạt 70%, số lượng cá giống ước đạt 33.600 con. Mô hình thực hiện cho thấy cá phát triển tốt, đồng đều kích cỡ; đang chuyển sang sử dụng thức ăn công nghiệp. Cá giống đạt được những chỉ tiêu kỹ thuật mà mô hình đề ra về số lượng cũng như kích cỡ đồng đều, không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Từ các kết quả của mô hình thu được, cho thấy việc ương cá lóc tại chỗ góp phần giảm chi phí mua cá giống từ 2.000 đồng/con (giống từ nơi khác) xuống còn 1.300 đồng/con (ương tại chỗ).

Ông Phạm Kim Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh cho hay, tuy là mô hình lần đầu áp dụng tại địa bàn huyện Đức Linh nhưng qua đánh giá sơ bộ, thấy rõ hiệu quả mà mô hình mang lại. Vì vậy, mô hình ương cá lóc giống trong ao sẽ được nhân rộng trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

KiỀu HẰng


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mô hình ương giống cá lóc ở Đức Linh