Chiếm đoạt xe đem thế chấp lãnh án 4 năm tù

05/01/2017, 08:46

BT - Ngày 27/12, tạinhà văn hóa thôn 2, xã Hàm Đức, Tòa án huyện Hàm Thuận Bắc mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Trần Ngọc Phước (SN 1991), trú tại thôn 2, xã Hàm Đức.

Ngày 15/8/2016, Trần Ngọc Phước được Trần Văn Bình (ngụ cùng thôn) cho mượn xe mô tô biển số 86T2 – 1954, trị giá trên 12 triệu đồng để đi mua mồi nhậu. Trong lúc đi mua mồi, phát hiện trong cốp xe có để giấy tờ xe nên Phước nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Trần Ngọc Phước điều khiển xe mô tô biển số 86T2 – 1954 xuống TP. Phan Thiết nhờ bạn là Nguyễn Công Vinh và Nguyễn Văn Tấn mượn giấy chứng minh nhân dân của Huỳnh Quốc Toàn, ngụ tại phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết đến tiệm cầm đồ ở phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết thế chấp với giá 5 triệu đồng. Đến khoảng 9 giờ ngày 16/8/2016, Trần Ngọc Phước tiếp tục gạ bán xe mô tô trên cho Thiều Thọ Tuấn, ngụ tại phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết với giá 8.600.000 đồng dùng tiêu xài cá nhân.

Trần Ngọc Phước từng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” chưa được xóa án tích nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo 4 năm tù giam.

Linh Nguyễn


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiếm đoạt xe đem thế chấp lãnh án 4 năm tù