Philippines: Bão Nock-Ten đẩy hàng nghìn người phải đi sơ tán

26/12/2016, 14:30

Ước tính khoảng 10.000 người sống tại đảo Catanduanes và bán đảo Bicol đã phải ngủ trong các lán trại để tránh nguy cơ ngập lũ và lở đất.

Bão Nock-Ten đã suy yếu sau khi đổ bộ vào khu vực phía Đông Philippines. Tuy nhiên, trận bão cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho quốc gia Đông Nam Á này, đẩy hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Bão Nock-Ten có tên địa phương là Nina đặt theo tên gọi của một loài chim, hôm nay đã suy yếu với tốc độ gió chỉ còn 150 km/giờ khi tiến vào các khu vực phía Nam, trong đó có thủ đô Manila của Philippines. 

                
      
         Người dân tỉnh Albay trú tạm tại một lớp học để tránh bão Nock-Ten.    (ảnh: AFP).

Trước đó sau khi tràn qua đảo Catanduanes trận bão đã quật đổ nhiều cây cối, gây mất điện trên diện rộng và đẩy hàng nghìn người vào cảnh mất nhà ở.

Ước tính khoảng 10.000 người sống tại đảo Catanduanes và bán đảo Bicol đã phải ngủ trong các lán trại hoặc các trường học được trưng dụng lán trại trong đêm 25/12 để tránh nguy cơ ngập lũ và lở đất.

Một người dân cho biết: “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi sơ tán do chúng tôi sống gần biển. Chúng tôi cần sơ tán nếu không có thể sẽ bị cuốn trôi ra biển”.

Hoạt động giao thông, trên bộ, trên biển và trên không ở một số nơi đã bị gián đoạn do mưa lớn trong ngày 25/12, đẩy hàng nghìn người đang chuẩn bị về nhà đón tết đã bị mắc kẹt tại các sân bay và nhà ga.

Nhà chức trách Philippines chưa thông báo chính thức về con số thương vong sau bão. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ đài phát thanh DZBB, một người đã thiệt mạng do bị cây đổ.

Sáng 26/12, hoạt động dọn dẹp hậu quả do bão đã diễn ra tại các địa phương bị ảnh hưởng. Các nhân viên cứu hộ đã được huy động để làm sạch đường xá, thu dọn cây cối gẫy đổ và đường dây điện bị đứt.

Bão Nock-Ten là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Các đảo của Philippines thường là nơi đầu tiên hứng các cơn bão được hình thành trên vùng biển Thái Bình Dương. Mỗi năm quốc gia Đông Nam Á này đón khoảng 20 cơn bão lớn, phần lớn trong đó gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồi tháng 11/2013, siêu bão Haiyan đã tàn phá toàn bộ các thị trấn ở khu vực đông dân miền trung nước này, làm hơn 6.000 người thiệt mạng.

Hồng Nhung/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Philippines: Bão Nock-Ten đẩy hàng nghìn người phải đi sơ tán