Nhìn chung, vụ khai thác hải sản trong năm 2016 trên địa bàn TP. Phan Thiết sản lượng không cao. Sản lượng trong năm ước đạt 56.000 tấn, con số xấp xỉ so với năm 2015. Riêng vụ cá nam năm nay đến muộn hơn so với mọi năm. Bên cạnh đó, các thuyền nghề công suất lớn hoạt động tuyến khơi, các thuyền tham gia khai thác tại vùng biển Trường Sa và một số ngư trường truyền thống khác đạt sản lượng khá. Tuy nhiên do ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan, chủ quan nên giá bán sản phẩm tại chỗ chưa cao đã ảnh hưởng đến lợi nhuận mỗi chuyến biển.
Năm 2016, tàu cá Phan Thiết vi phạm 48 vụ với các hành vi chủ yếu: Khai thác sò lông trong thời gian cấm, sử dụng tàu cá không đăng ký; sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định; giã cào bay sai vùng khai thác. Lực lượng thanh tra chuyên ngành của Chi cụcthủy sản Bình Thuận đã xử lý những trường hợp trên với tổng số tiền phạt hơn 220 triệu đồng. Hoạt động khai thác gặp khó, nhưng điểm sáng về chính sách hỗ trợ tín dụng theo Nghị định 67 giúp ngư dân phần nào an tâm. Trên địa bàn thành phố Phan Thiết có 10 trường hợp được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đóng mới, nâng cấp tàu theo nghị định này. Trong đó, có 3 trường hợp đã đưa vào hoạt động, 3 trường hợp đang triển khai đóng mới, nâng cấp và 4 tàu còn lại đang hoàn thiện khâu hồ sơ, thiết kế.
Trở lại với khu vực cảng cá Thanh Hải, thời điểm này nhiều tàu thuyền đang chuẩn bị ngư lưới cụ để chuẩn bị cho chuyến biển cuối năm. Đây là chuyến ra khơi để chủ tàu và các bạn thuyền có thêm thu nhập trang trải những ngày tết nên mọi người khá tích cực chuẩn bị các khâu. Hầu hết các tàu tập kết khu vực cảng này đều đang chờ thời tiết tốt, nguồn cá ổn định sẽ xuất bến.
Châu Tỉnh