Lai ghép thành công nhãn xuồng cơm vàng

30/12/2016, 17:20

BTO- Từ lâu, thôn Suối Bang – xã Thắng Hải (Hàm Tân) đã nổi tiếng là vùng cây ăn trái đặc trưng, đa dạng có tiếng ở tỉnh. Trong đó, diện tích trồng nhãn chiếm diện tích khá nhiều, trên 250 hecta. Hai giống nhãn được trồng chủ yếu là nhãn tiêu da bò và nhãn xuồng cơm vàng. Theo các hộ nông dân trồng nhãn, những năm gần đây giống nhãn tiêu da bò với diện tích lớn hơn nhưng đang bị lão hóa, bị nhiều loại bệnh gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của vườn. Trong khi đó, trên cùng một vùng đất, giống nhãn xuồng cơm vàng vẫn sinh trưởng và phát triển khỏe. Nông dân nơi đây đang tính đến việc chuyển sang trồng nhãn xuồng cơm vàng. Tuy nhiên, nếu phá bỏ cả vườn nhãn tiêu da bò để chuyển sang trồng giống nhãn xuồng cơm vàng sẽ gây thiệt hại về kinh tế và lãng phí thời gian công sức đầu tư bấy lâu. Mặt khác, việc đồng loạt trồng mới giống nhãn xuồng cơm vàng thì phải sau 3 đến 4 năm cây mới cho quả, nhưng nếu cấy ghép thì chỉ hai năm sau có thể thu hoạch lứa quả đầu tiên. Vì...

                       
      Trồng nhãn ở Thắng Hải

Triển khai mô hình, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Tân cùng với địa phương bắt tay thực hiện và chọn hộ ông Trần Văn Sáng và hộ ông Nguyễn Văn Minh để thực hành thí điểm. Qua hai năm tiến hành lai ghép,  nhận thấy nhãn xuồng cơm vàng ghép trên gốc nhãn tiêu da bò đã thuận lợi, không còn lên bệnh xù ngọn, cây xanh tốt, ra hoa dày, độ đậu quả cao, cho năng suất và chất lượng tốt hơn nhiều. So với nhãn tiêu da bò, nhãn xuồng cơm vàng dù năng suất bình quân thấp hơn, nhưng giá trị lại cao gấp 2 - 3 lần và cây ghép vẫn cho chất lượng trái giống như nhãn xuồng cơm vàng thuần chủng. Sau hai năm tiến hành quy trình lai ghép thành công nhãn xuồng cơm vàng trên thân gốc nhãn tiêu da bò. Vụ nhãn năm nay, bà con nhà vườn thôn Suối Bang, xã Thắng Hải đã gặt hái được lứa quả ngọt đầu tiên. Những vườn nhãn ghép trĩu quả, trái to, hương vị thơm ngon, giòn ngọt… đã nâng cao thương hiệu nhãn vườn Thắng Hải.

Hiện nay, nhãn xuồng cơm vàng ở vùng đất thôn Suối Bang, xã Thắng Hải được đánh giá là giống đặc sản có chất lượng vượt trội so với nhãn các vùng lân cận nên nhu cầu tiêu thụ rất lớn. Việc ghép thành công nhãn xuồng cơm vàng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tái đầu tư có chọn lọc, mở rộng diện tích trồng và xây dựng thương hiệu nhãn xuồng cơm vàng trên vùng cây ăn trái thôn Suối Bang.

Cát Tường


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lai ghép thành công nhãn xuồng cơm vàng