Huyện Tuy phong dẫn đầu Hội thi sáng tạo kỹ năng tỉnh Bình Thuận

18/12/2016, 10:58

BTO - Qua tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VI trong năm nay cho thấy, huyện Tuy Phong đã dẫn dầu toàn tỉnh về số lượng, chất lượng, với 47/149 giải pháp tham dự. Các đề tài của huyện đã tập hợp, khơi dậy sức sáng tạo của lực lượng cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân trên hầu hết lĩnh vực như: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, công nghệ thông tin, tin học, y tế, giáo dục, đoàn thanh niên… Qua đó, đã có 5 giải pháp đoạt giải trong số 28 giải toàn tỉnh, đạt tỷ lệ gần 18%; bao gồm 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích (cuộc thi lần này không có giải nhất). Trong đó, nổi bật giải pháp “Nâng cao chuỗi giá trị hạt lúa” của anh Lê Trung Hoàng, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp- dịch vụ  Long Hương (Tuy Phong) đạt giải nhì được ban tổ chức hội thi tỉnh đánh giá cao. Đề tài đã xâu kết quy trình khép kín từ xã hội hóa giống lúa địa phương đến khâu làm đất, xuống giống, chăm sóc, tưới nước, bón phân, thu hoạch, tiêu thụ.., nâng...

         
   

         

            Nâng cao chuỗi giá trị hạt lúa trên đồng Phước Thể.

Bên cạnh đó, đề tài sở hữu giải ba về “Cải tiến lò đốt và thay đổi chất đốt để giảm chi phí sản xuất muối tinh sấy” của hai tác giả trẻ: Phan Nhựt Tuấn, Nguyễn Tường Thọ (Công ty cổ phần muối Vĩnh Hảo) góp phần tiết kiệm đáng kể nguyên vật liệu, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hai đề tài giáo dục: Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả lớp 2 và 3 của giáo viên Trần Thị Mai Thảo, Lê Thanh Tuyền thuộc Trường tiểu học Phan Rí Cửa 6 (giải ba); Giải pháp giúp học sinh tự ôn tập phần trắc nghiệm môn toán bậc trung học cơ sở của giáo viên Nguyễn Đình Tuấn, Trường THCS Trần Quốc Toản, Tuy Phong (giải khuyến khích) cũng được ứng dụng trong hai trường năm học này, nâng cao chất lượng dạy và học…

Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật Tuy Phong cho hay, ngay từ khi hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VI do Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật chủ trì phát động, UBND huyện đã tổ chức hội thảo khoa học cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học… về “Nâng cao chất lượng giải pháp tham dự”. Ban tổ chức huyện giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng đảm trách công việc này, phòng phối hợp cơ quan chức năng thường xuyên hướng dẫn, động viên các đơn vị dành thời gian hợp lý cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên tham gia, đăng ký đề tài, hoàn thiện giải pháp dự thi. Nhờ vậy, các giải pháp dự thi của huyện thiết thực hơn, góp phần ứng dụng vào sản xuất, đời sống, học đường…

Thụy Khanh


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huyện Tuy phong dẫn đầu Hội thi sáng tạo kỹ năng tỉnh Bình Thuận