Chuyển từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Hội Cựu chiến binh huyện đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực, trong đó trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế. Hội đã vận động hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên làm giàu chính đáng.
Cựu chiến binh Trần Văn Hồng tại thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm là điển hình về phát triển kinh tế. Xuất ngũ năm 1997, về thôn Liêm Bình lập nghiệp, ở vùng đất nhiều sỏi đá, thiếu mưa thừa nắng, anh đã cất công khai khẩn, biến vùng đất chết ngày nào thành vùng chuyên canh cây thanh long trù phú. Hiện gia đình anh có hơn 5.000 trụ thanh long. 2 năm gần đây, bình quân mỗi năm anh thu nhập trên dưới 1,5 tỷ đồng. Theo anh Hồng, kết quả ngày hôm nay là sự phấn đấu bền bỉ, khắc sâu lời dạy của Bác về ý chí tự lực, tự cường vươn lên.
Học tập và làm theo gương Bác của cựu chiến binh Hàm Thuận Bắc còn được thể hiện qua những việc làm tình nghĩa, ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Năm 2016, Hội Cựu chiến binh huyện đã vận động hội viên giúp nhau bằng tiền và hiện vật trị giá trên 1,2 tỷ đồng; tặng 259 suất quà cho hội viên ốm đau trị giá gần 60 triệu đồng; xây tặng 3 “Mái ấm đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 210 triệu đồng... Đến nay, tỷ lệ gia đình hội viên cựu chiến binh nghèo trong huyện giảm còn dưới 0,6%.
Tinh thần gương mẫu của cựu chiến binh càng được nhân lên trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc tham gia hiến đất làm đường, năm 2016 cán bộ, hội viên đã góp tiền và ngày công bê tông hóa các tuyến đường giao thông thôn, xóm với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, góp phần thực hiện tốt tiêu chí về giao thông. Một số cơ sở hội còn cụ thể hóa việc làm theo Bác bằng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, như nhận đỡ đầu các em học sinh khó khăn, trợ giúp hộ nghèo và đối tượng tàn tật vươn lên trong cuộc sống…
Ông Nguyễn Xuân Hiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hàm Thuận Bắc cho biết, với những gì đã và đang làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cựu chiến binh ngày càng phát huy rõ nét phẩm chất đáng quý của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là động lực để cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh.
Linh Nguyễn