Còn hơn 600 nạn nhân chất độc da cam chưa được hưởng chính sách

04/01/2017, 08:21

BTO - Toàn tỉnh hiện có 5.688 nạn nhân chất độc da cam, giảm 55 người so với năm 2015 do chết vì bệnh. Trong đó,  có 1.977 người hoạt động kháng chiến và thường dân là 3.711 người. Con đẻ của nạn nhân chất độc da cam là thường dân bị dị tật, dị dạng là 2.695 người.

Để giúp những nạn nhân chất độc da cam từng tham gia kháng chiến có thêm điều kiện trong cuộc sống, năm 2016 Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã xét công nhận 39 hồ sơ hưởng chế độ chính sách người có công theo Nghị định 31 của Chính phủ, nâng số người được hưởng chế độ chính sách là 822 người. Hiện vẫn còn 611 người chưa được hưởng chế độ theo Nghị định 31 của Chính phủ. Bên cạnh đó còn có 2.279 nạn nhân chất độc da cam được hưởng bảo trợ xã hội theo Nghị định 146 của Chính phủ.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, nhìn chung công tác tổ chức, chính sách năm 2016 cơ bản hội đã thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra, song còn một số mặt chưa làm được đó là hoạt động của hội cấp xã chưa đều; việc nắm, phân loại nạn nhân còn khó khăn do cán bộ hội cấp xã kiêm nhiệm lại không có kinh phí hoạt động.

Việc vận động nguồn lực từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh được đẩy mạnh. Năm 2016 các cấp hội đã vận được 3,51 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt 1,41 tỷ đồng, hiện vật quy tiền 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Trung ương hội còn trao 105 triệu đồng quà tết và hỗ trợ vay vốn chăn nuôi, sản xuất cho nạn nhân chất độc da cam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh ghi nhận  các tổ chức, cá nhân điển hình trong việc tài trợ nguồn lực cho hội là: cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao, Công ty cổ phần Lạc Hồng (TP. HCM), Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Nam Miền Trung, chùa Hoa Ni tự, quảng cáo Nga Minh (Phan Thiết), Công ty XSKT Bình Thuận, Hội Golf Bình Thuận, Công ty Năng lượng Vĩnh Tân III (Hà Nội), Đại đức Thích Quảng Mỹ (Bắc Bình), Đại đức Thích Đồng Ngộ (Bình Định)… Một số cán bộ hội tích cực trong việc vận động nguồn lực như ông Đinh Quang Toại (Bắc Bình), ông Trần Cao Long (Hàm Thuận Bắc), bà Lương Thị Tuyết (xã Hàm Chính - Hàm Thuận Bắc)…

Từ các nguồn vận động, năm 2016 số tiền, quà vận động và trích quỹ hội trao đến tận tay nạn nhân là 4,2 tỷ đồng qua các hình thức như hỗ trợ làm nhà 4 căn, trị giá 160 triệu đồng; sửa chữa nhà 4 căn trị giá 20 triệu đồng; trợ cấp học bổng 21 suất trị giá 15,5 triệu đồng; trợ cấp hàng tháng 91 suất trị giá 16,5 triệu đồng; trợ cấp khó khăn 37 suất trị giá 43,2 triệu đồng; cấp 12 chiếc xe lăn, xe lắc trị giá 37,2 triệu đồng; khám chữa bệnh cho 233 người trị giá 26,5 triệu đồng; trợ cấp quà tết và Ngày Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin cho 6.478 suất trị giá 2,04 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn cho vay chăn nuôi, sản xuất trong 3 năm không tính lãi cho 256 trường hợp, trị giá 2,32 tỷ đồng.

Có thể nói, công tác vận động nguồn lực gây quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam trong năm 2016 có nhiều cố gắng trong điều kiện kinh tế còn khó khăn. Song, việc vận động nguồn lực không đều, có huyện vận động rất tốt, có huyện vận động còn ít.

Minh Châu


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Còn hơn 600 nạn nhân chất độc da cam chưa được hưởng chính sách