Tết này dân Thuận Quý có chợ mới

28/12/2016, 15:57

BT- Nhiều năm qua, tình trạng họp chợ lấn chiếm vỉa hè tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam không chỉ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại đây mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chính vì vậy, xã Thuận Quý đã xây dựng chợ mới trên nền khu đất nhà làm việc của UBND xã cũ với kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động đúng dịp Tết Đinh Dậu 2017.

                
Chợ Thuận Quý đang trong giai đoạn hoàn    thành.

Chợ tạm Thuận Quý nằm sát tuyến đường nhựa Hàm Minh – Thuận Quý, thuộc thôn Thuận Cường, gần ngã ba trung tâm xã. Dân số xã ngày càng tăng, kéo theo đó là nhu cầu sinh hoạt của người dân tăng lên, người mua kẻ bán từ các nơi khác đến họp chợ Thuận Quý ngày càng nhiều. Những người mua bán hàng rong tứ xứ tụ họp về bày bán ngay sát hai bên lề đường đủ các mặt hàng như quần áo, đồ gia dụng, hoa quả... mà cao điểm là ngày rằm, lễ, tết. Hơn 10 năm qua, tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường diễn ra thường xuyên.

Trước nhu cầu bức thiết đó, UBND xã quyết định xây dựng chợ Thuận Quý trên nền khu đất nhà làm việc UBND xã Thuận Quý cũ, do chính xã làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Chợ được đặt tại trục đường ngay tuyến đường Hàm Minh – Thuận Quý. Đây là tuyến đường kết nối du lịch, đi ngang địa phận xã nên chợ sẽ có phong cách kiến trúc hài hòa với không gian kiến trúc hiện có. Đồng thời thể hiện được nét sinh động của khu du lịch – thương mại xã, nhưng vẫn mang đặc thù văn hóa truyền thống phù hợp với chương trình phát triển nông thôn mới. Chị Đặng Thị Thu Thảo – tiểu thương tại chợ tạm Thuận Quý phấn khởi cho biết: “Biết tin xã có chợ mới trước tết, tôi cũng như các chị em buôn bán ở đây vui lắm. Bởi ngồi bán ở đây rất sợ tai nạn giao thông. Hơn nữa, chỗ ngồi bán cũng tạm bợ, vệ sinh môi trường chưa được sạch sẽ”.

Ông Lượng Thanh Dũng – Chủ tịch UBND xã Thuận Quý cho biết, thời điểm này chính quyền địa phương đang chỉ đạo đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành công trình trước Tết Đinh Dậu. Chợ Thuận Quý đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu mua bán đang phát triển của người dân, giải quyết địa điểm kinh doanh đối với các hộ kinh doanh tại chợ cũ. Ngoài ra còn có nhiệm vụ quan trọng khác là thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ thông qua vai trò cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, mở rộng giao thương.

 T.Hà


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết này dân Thuận Quý có chợ mới