An toàn khi đường dây điện cao hơn 10 m

27/12/2016, 09:28

BT- Ông Lê Hải Nam, xã Tân Phúc (Hàm Tân) phản ánh qua đường dây nóng Báo Bình Thuận: Đường dây điện 500kV đi qua đất sản xuất của người dân Tân Phúc nhiều đoạn quá thấp, cách mặt đất chỉ 7 - 7,5m không an toàn cho nhân dân canh tác gần đó.

Qua trao đổi với đơn vị Truyền tải điện Bình Thuận, chúng tôi được biết: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, khoảng cách an toàn đường dây dẫn thấp nhất đến mặt đất với đường dây 500kV đi qua khu vực không có dân cư đã quy định: Tối thiểu là 6m đối với khu vực, phương tiện cơ giới rất khó đến; tối thiểu là 8m đối với khu vực phương tiện cơ giới khó đến và tối thiểu là 10m đối với khu vực phương tiện cơ giới có thể qua lại được. Thực tế khu đất của ông Nam không có dân cư, phương tiện cơ giới không qua lại được. Qua quan sát bằng mắt thường, ông Nam ước tính từ 7 - 7,5m, nhưng số liệu báo cáo của đơn vị Truyền tải điện Bình Thuận đã đo là 10,7m. Như vậy, chiều cao thấp nhất đến mặt đất tự nhiên tại khu đất của ông Nam mà đường dây 500kV đi qua bảo đảm theo quy định, không ảnh hưởng đến người dân qua lại canh tác trong khu vực.

NHẬT BẢO


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An toàn khi đường dây điện cao hơn 10 m