Không mặc quần short, váy ngắn, trang phục hở hang, xuyên thấu khi đi thăm các nơi tôn nghiêm

30/12/2016, 08:45

BTO - Nhằm quy định các chuẩn mực hành vi, thái độ, cách ứng xử văn minh, thân thiện, phù hợp văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam cho khách du lịch khi đến Bình thuận. Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch. Trong đó đối với khách du lịch có một số quy định cần chú ý sau:

Về trang phục: tránh mặc trang phục quần short, hoặc váy quá ngắn, trang phục hở hang, xuyên thấu, hoặc có in hình phản cảm khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi đi thăm những nơi tôn nghiêm như nhà thờ, chùa, đền, miếu, nghĩa trang liệt sĩ, lễ hội truyền thống.

Về ứng xử: có tinh thần, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc.

Tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương.

 Không nói lời thô tục, bất lịch sự, thiếu văn hóa.

Xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các hoạt động nơi công cộng và các khu điểm tham quan du lịch.

Sử dụng có kiểm soát bia, rượu và các loại đồ uống có cồn.

Tuân thủ hướng dẫn của người quản lý khi tham gia hoạt động tại các điểm du lịch, bãi biển.

Không la hét, gây ồn ào, mất trật tự, hoặc nói cười quá lớn tiếng làm ảnh hưởng đến người xung quanh.

Không thể hiện tình cảm quá mức nơi công cộng.

Tôn trọng giúp đỡ và ưu tiên người lớn tuổi, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ khi tham gia giao thông và dịch vụ công cộng.

Có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản công.

Tiết kiệm điện, nước, bảo quản các đồ dùng, vật dụng khi sử dụng dịch vụ.

Về bảo vệ môi trường:

Không vứt rác, khạc nhổ bừa bãi, đi vệ sinh cá nhân đúng nơi quy định.

Không hái hoa, bẻ cành, giẫm đạp lên bãi cỏ, chọc ghẹo thú nuôi tại các khu du lịch và nơi công cộng.

Không viết, vẽ, khắc lên tường, tượng, bia đá, ghế đá, cây xanh…

Đ D


Related articles

(0) Comments
Focus
Binh Thuan won A prize at the Folk Cake Competition in 2024
BTO – Two traditional cakes of Binh Thuan province, named “Banh hon” and “Banh quai vac” have excellently won the A prize at the Southern Folk Cake Festival for the 11th time in 2024 in Can Tho city. The two above-mentioned cakes are processed by chef Mai Van Linh (from the Professional Chef Association of the province).
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không mặc quần short, váy ngắn, trang phục hở hang, xuyên thấu khi đi thăm các nơi tôn nghiêm