Tưng bừng Lễ đón Noel của khách Nga tại Mũi Né

08/01/2017, 09:52

BTO - Thôngthường Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Đối với những người theo Chính thống giáo Nga, nhiều nước Đông Âu và ở đất thánh Jerusalem, Giáng sinh rơi vào ngày 7/1 bởi họ dùng lịch cũ chứ không dùng lịch mới Gregorian có từ thế kỷ 16. Ông già Tuyết trong giáng sinh theo Chính thống giáo Nga có vẻ ngoài tương tự như "đồng nghiệp" ở phương Tây, nhưng lại mặc áo màu xanh và dắt theo một công chúa tuyết. Công chúa là người trao quà cho trẻ em. Với nhiều người Nga, lý do chính để ăn mừng Giáng sinh không phải bản thân ngày lễ này, mà đây là dịp để nghỉ ngơi…Vì thế vào đêm 6/1 rất nhiều resort ở Hàm Tiến, Mũi Né tổ chức lễ Giáng Sinh.

 Đi dọc con đường ra Mũi Né chúng tôi bắt gặp những ngọn đèn nhấp nháy trên các cây thông, trên các cây cảnh, ông già Noel, tuần lộc,  chuông, hoa tuyết… tạo nên một không khí rất náo nhiệt ở những khu nghỉ dưỡng này. Tại resort Novela Mũi Né một sân khấu được dựng lên với những nghệ sĩ người Philippines hát những bài hát sôi động, các du khách Nga cùng ngẫu hứng với ca sĩ vừa hát vừa nhảy thật vui. Một số cô gái Nga trong trang phục của mình với chiếc vương miện trên đầu thật xinh xắn và những em bé được tặng những chiếc nón của ông già Noel, cặp sừng của những chú tuần lộc nhìn thật ngộ nghĩnh đáng yêu. Trong bữa tiệc của mình không thể thiếu món gà tây, đùi cừu nướng, sa- lad Nga…và những món quà tặng nho nhỏ làm không khí như vui hơn. Anh Hùng – Quản lý của Novela cho biết: “Hôm nay chúng tôi tổ chức Noel ở 2 khu vực, 1 là du khách Nga và bên kia là khách Thái Lan. Trong đó khách Nga chiếm công suất phòng hơn 60%”. Khách du lịch đến nghỉ dưỡng dịp này ở Bình Thuận khá đông,  Ông Ngô Minh Chính- Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nói thêm: “Điều đáng mừng là khách Nga đã quay trở lại với Bình Thuận!” Chỉ tính trong tháng 12/2016 du khách đến Bình Thuận  hơn 425.000  người tăng  8,8% so với năm trước, trong 3 ngày lễ Noel với Tết dương lịch toàn tỉnh ước đón hơn 43.000 khách, trong đó khách quốc tế  ước khoảng 9.850 lượt khách. Công suất phòng ở các cơ sở lưu trú từ 3-5 sao từ 80- 95% trong đó có 35,4% tổng lượng khách quốc tế nói tiếng Nga…

         
   

         

         Du khách Nga với    với bữa tiệc ngoài trời.
         
   

         

         Rực rỡ đêm Lễ.
         
   
         
   

         

         Em gái Nga nhận    chiếc sừng tuần lộc ngộ nghĩnh.

Thu Thủy


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tưng bừng Lễ đón Noel của khách Nga tại Mũi Né