Tấn công khủng bố ở Tân Cương, Trung Quốc: 5 người thiệt mạng

29/12/2016, 15:59

Vụ tấn công xảy ra khi 4 đối tượng lái xe lao vào trụ sở huyện ủy Karakax và kích hoạt thiết bị nổ.

Reuters đưa tin, ngày 28/12, một nhóm đối tượng đã lái một chiếc xe tấn công nhằm vào tòa nhà chính quyền ở Tân Cương, Trung Quốc, kích hoạt thiết bị nổ làm ít nhất 1 người thiệt mạng trong khi cả 4 kẻ tấn công đã bị bắn chết.

                
      
         Cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ tại Tân Cương. (Ảnh: Getty)

Trong một tuyên bố ngắn gọn trên trang web chính thức, chính quyền Tân Cương cho biết, vụ việc xảy ra lúc 17h ngày 28/12 (theo giờ địa phương) ở huyện Karakax, khu vực cách xa trung tâm Tân Cương về phía nam.

Chính quyền Tân Cương cho biết, 4 tên “côn đồ” lái chiếc xe vào bãi đỗ xe của tòa nhà trụ sở Huyện ủy và cho kích hoạt một “thiết bị nổ” nhưng tất cả đều đã bị bắn chết.

Cũng theo nguồn tin này, có 1 người thiệt mạng trong vụ việc và 3 người khác bị thương nhưng không thông tin chi tiết.

“Hiện nay, tình hình trật tự xã hội tại địa phương là ổn định, chính quyền Tân Cương cho biết.

Trong một thông báo riêng biệt bằng tiếng Anh, Tân Hoa xã mô tả sự việc như là một “vụ tấn công khủng bố” nhưng không đề cập đến chi tiết.

 Hùng Cường/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tấn công khủng bố ở Tân Cương, Trung Quốc: 5 người thiệt mạng