Một đối tượng “ngáo đá” cướp xe giữa đường

05/01/2017, 16:33

BTO - Phòng PC 45 Công an tỉnh nhận được tin báo của người dân, vào lúc 5 giờ 45 phút, ngày 3/12/2016, có một đối tượng cởi trần, mặc quần dài nghi “ngáo đá” cầm cây gỗ chạy dọc đường Thủ Khoa Huân (từ trung tâm thành phố Phan Thiết về hướng phường Phú Hài).

Đối tượng còn dùng cây chặn xe đưa rước công nhân, chặn xe taxi đang lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân, thuộc khu phố 11, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Sau đó đối tượng phát hiện anh Lê Văn Toàn (SN 1973) trú tại khu phố 13, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết điều khiển xe máy hiệu Airblade, biển số 86C1 – 41007, chạy hướng trung tâm thành phố Phan Thiết – Mũi Né liền đuổi theo dùng cây ném trúng vào tay anh Toàn, sau đó đối tượng quay lại lấy xe chạy về hướng phường Phù Hài.

Nhận được thông tin trên, phòng PC 45 Công an tỉnh đã cử nhiều tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Phan Thiết tiến hành rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy đá;  qua đó đối tượng  nghi vấn là Trương Minh Xuân (SN 1993) trú tại khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. Tuy nhiên khi mời Xuân đến trụ sở công an làm việc thì Xuân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua rà soát mối quan hệ của Xuân, nổi lên đối tượng Bùi Đức Bảo (SN 1972), trú tại khu phố 1, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết. Ban chỉ huy đội nghiệp vụ của phòng PC 45 đã phối hợp với Công an phường Hưng Long kiểm tra hành chính nhà của Bảo thì phát hiện chiếc xe máy của anh Toàn bị cướp trước đó đang dựng trong phòng ngủ nên đã tiến hành thu giữ tang vật. Biết công an đang điều tra vụ án, mới đây đối tượng Trương Minh Xuân đã đến phòng PC 45 Công an tỉnh đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc. Theo đó, đêm ngày 2/12/2016, Xuân nhắn tin cho Bảo để rủ nhau sử dụng ma túy đá, sau đó Bảo đến một nhà nghỉ ở đường Thủ Khoa Huân cùng với Xuân sử dụng ma túy đá và cỏ Mỹ. Do sử dụng quá liều nên khoảng 5 giờ sáng ngày hôm sau Xuân bị ảo giác như có người đuổi đánh mình nên cởi áo cầm cây gỗ chặn xe, sau đó đuổi theo anh Toàn để thực hiện hành vi cướp xe như trên rồi mang xe của anh Toàn về nhà ngủ, còn Bùi Đức Bảo cũng chạy xe về nhà mình ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, Xuân kể cho gia đình nghe lại toàn bộ sự việc trên, gia đình Xuân khuyên mang xe trả lại bị hại thì Xuân đồng ý, sau đó gọi điện cho Bảo mang xe về  cất giữ rồi tìm chủ nhân trao trả thì bị cơ quan công an phát hiện thu giữ. Vụ việc trên đang được Công an thành phố Phan Thiết điều tra xử lý theo thẩm quyền…

Phan Liên


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một đối tượng “ngáo đá” cướp xe giữa đường