Tiếp diễn tình trạng công nhân đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A

27/12/2016, 17:28

BTO- Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều khuyến cáo cũng như tuyên truyền, phổ biến các quy định về luật giao thông cho cán bộ, công nhân Xí nghiệp may Tuy Phong nhưng tình trạng công nhân lưu thông ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong vẫn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại đây, nhất là vào giờ tan tầm.

Công nhân đi ngược chiều

Xí nghiệp may Tuy Phong nằm cạnh Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Liên Hương có khoảng 2.500 công nhân làm việc. Vào thời điểm tan tầm, lượng công nhân ra về khá đông nhưng phần lớn công nhân ở đây lại lưu thông ngược chiều, dàn hàng hết trên Quốc lộ 1A mặc dù cách cổng xí nghiệp may chừng vài chục mét có mở lối sang đường. Vì để thuận tiện đường đi, bất chấp nguy hiểm, rất đông công nhân của Xí nghiệp may Tuy Phong đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A. Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông tại đây khi tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 1A luôn có lượng phương tiện lưu thông cao. Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Ngọc Thanh – Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền với địa phương, với doanh nghiệp nhưng tình trạng công nhân đi ngược chiều vẫn còn diễn ra. Sắp tới sẽ kiểm tra và yêu cầu địa phương, doanh nghiệp phải chấn chỉnh tình trạng trên nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường này”. Theo UBND huyện Tuy Phong, địa phương đã làm việc và yêu cầu Xí nghiệp may Tuy Phong thực hiện 1 trong 2 phương án đó là mở cổng sau đi về phía xã Phú Lạc để hạn chế tình trạng công nhân đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A. Phương án 2 là tính toán mở lối đi nội bộ bên hông Quốc lộ 1A để công nhân đi. “Chúng tôi sẽ kiểm tra, nhắc nhở Xí nghiệp may chấn chỉnh tình trạng công nhân lưu thông ngược chiều trên Quốc lộ 1A, đồng thời đôn đốc doanh nghiệp nhanh chóng triển khai phương án trên để đảm bảo an toàn giao thông ở đây” – ông Nguyễn Trung Trực – Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong nói.

Hiện đang là thời điểm cuối năm, lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A sẽ tăng cao, do đó các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng công nhân lưu thông ngược chiều trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Liên Hương để đảm bảo an toàn giao thông. Thiết nghĩ, hơn ai hết, các công nhân của Xí nghiệp may Tuy Phong cần phải chấp hành tốt pháp luật về giao thông khi lưu thông trên đường nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra đối với bản thân.

Tam Không


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp diễn tình trạng công nhân đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A