Nạn  trộm cắp hoành hành mùa giáp Tết

01/01/2017, 09:49

BTO - Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tân Phước và phường Tân Thiện, thị xã La Gi (Bình Thuận) liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm.

Gần đây nhất, tại nhà tự của gia đình ông Lê Minh Chiến, mất một bộ tam sự  ( lư đồng cổ ) trên bàn thờ gia tiên vào ban đêm, sáng ngày gia đình mới phát hiện. 

Tại xã Tân Phước, đêm 26/12, bọn trộm đột nhập vào nhà ông Nguyễn Hữu Châu, tại thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, lấy trộm một bộ tam sự trên bàn thờ.

Khoảng 23 giờ, ngày 27/12, chúng tiếp tục đột nhập nhà bà Tiêu Thị Khương, 74 tuổi, ngụ thôn Mũi Đá, lục tung đồ đạc, lấy 2 điện thoại di động, 1 bóp da trong đó có giấy tờ xe, 12 triệu đồng tiền mặt, nhiều hóa đơn tính tiền vật liệu xây dựng trị giá 30 triệu đồng, sáng thức dậy, gia đình mới phát hiện đồ đạc, áo quần bị đem vứt ngoài vườn.

Tuần trước đó, tại nhà ông Nguyễn Trinh, 86 tuổi, cư ngụ thôn Cam Bình, xã Tân Phước, trộm lại  đột nhập vào nhà lấy một bộ lư đồng cổ trên bàn thờ .

Gần tết tình trạng trộm vặt rất phổ biến, người dân cần cảnh giác cao.

         
   

         

         Nhà    bà Tiêu Thị Khương bị mất trộm.

Lê Long


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nạn  trộm cắp hoành hành mùa giáp Tết