Sơ tán hơn 17.000 người  ở Aleppo

20/12/2016, 10:06

BTO - Hơn 17.000 người đã được sơ tán ra khỏi thành phố cổ Aleppo bị chiến tranh tàn phá ở Syria.

Lực lượng nổi dậy  chiếm giữ bộ phận phía Đông Aleppo - đồn lũy lớn nhất của họ ở Syria cho đến khi lực lượng Chính phủ Syria giành lại phần lớn tất cả thành phố này tuần qua.

Phe nổi dậy đồng ý rút quân lính và sơ tán thường dân bị mắc kẹt ở các khu vực bao vây.

         

Công việc sơ tán bắt đầu hôm 14/12, nhưng sau đó đã tạm dừng. Lực lượng Chính phủ và nổi dậy đã đạt được một thỏa thuận mới sau điều kiện nối lại đàm phán và sơ tán các thường dân bắt đầu trở lại vào cuối ngày 18/12.
Giới chức từ Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết hàng chục ngàn người vẫn còn ở Aleppo, hơn 17.000 người đã được sơ tán ra khỏi thành phố.

Họ cũng cho biết, không có vấn đề gì giữa hai bên tham chiến (phe chính phủ và đối lập).

Phe Chính phủ sẽ giành kiểm soát toàn bộ thành phố khi sơ tán thường dân và phe nổi dậy rút lui hoàn toàn.

Với chiến thắng ở Aleppo, lực lượng Chính phủ dự kiến thiết lập tiếp cuộc tấn công vào đồn lũy khác của phe nổi dậy.

Lê Ninh (theo NHK English)


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sơ tán hơn 17.000 người  ở Aleppo