Phản hồi bài báo “Trục lợi chính sách hỗ trợ tàu đánh bắt xa bờ ở Phú Quý-những chuyến tàu ma”

05/01/2017, 09:17

BTO: Báo Bình Thuận mới đây có bài điều tra “Trục lợi chính sách hỗ trợ tàu đánh bắt xa bờ ở Phú Quý- những chuyến tàu ma” phản ánh: hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ là một chủ trương lớn của Chính phủ. Tuy nhiên một số ngư dân ở huyện đảo Phú Quý lại lợi dụng chính sách này, thực hiện nhiều chiêu trò hòng qua mặt các cơ quan chức năng để trục lợi. Sau khi hoàn thành thủ tục xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, các chủ tàu sẽ gửi sổ, giấy xác nhận tàu cá khai thác hải sản trên vùng biển xa, máy nhắn tin nhờ các tàu khác ký xác nhận giùm tại khu vực vùng biển thuộc các Nhà Giàn, nhà lô DK1. Trong khi đó họ cho tàu cá “lượn lờ” gần đảo Phú Quý hoặc lẩn tránh chờ đủ 15 ngày rồi mới cho tàu cập bến. Lúc đó chủ tàu sẽ lấy sổ đã được xác nhận đến đăng ký nhập bến tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý và đến đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý để ký xác nhận. Sau đó chờ nhận tiền hỗ trợ cho từng chuyến biển mà không phải tốn nhiều xăng dầu, chi phí...

Tại hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2016, lãnh đạo BCH Bộ đội biên phòng và Sở NN-PTNT đã xác nhận thông tin báo chí phản ánh là chính xác, đồng thời thông tin thêm một số giải pháp để phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận này. Về biện pháp xử lý trước mắt là đưa các tàu cá gian lận này ra khỏi danh sách thụ hưởng chính sách hỗ trợ đánh bắt xa bờ của Chính phủ (vĩnh viễn); Đưa ra khỏi diện được thụ hưởng Nghị định 67/CP về một số chính sách phát triển thủy sản; nghiêm cấm không cho phép các tàu cá này được chuyển nhượng cho người thân để tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ.

Về biện pháp lâu dài sẽ tăng cường sự giám sát của chính quyền và nhân dân địa phương đối với các tàu đánh bắt xa bờ; kiểm tra chặt chẽ hơn để ngăn chặn tình trạng nhờ xác nhận, nhờ nhắn tin để qua mặt cơ quan chức năng…

BTO


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phản hồi bài báo “Trục lợi chính sách hỗ trợ tàu đánh bắt xa bờ ở Phú Quý-những chuyến tàu ma”