Một phạm nhân đột quỵ trong trại giam

11/10/2016, 09:40

BTO - Ngày 10/10, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của phạm nhân NVT (39 tuổi, ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam), phạm nhân thi hành án trong trại giam Z30D , thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Hàm Tân là do suy tim.

         
   

         

         Gia đình tổ chức lo    hậu sự cho T.

Trước đó vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày, một số phạm nhân trong buồng giam khu vực K7, trại giam Z30D phát hiện T ôm ngực kêu khó thở, người tím tái nên báo với cán bộ trại đưa anh T đi cấp cứu. Tuy nhiên T đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi khám nghiệm tử thi, gia đình phạm nhân T đã ký biên bản làm thủ tục nhận thi thể anh T về nhà ở thị trấn Thuận Nam để lo an táng. Năm 1998 khi mới 21 tuổi, T đã dùng hung khí đánh chết tại chỗ ông T., một võ sư ở xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam) và bị kết án 21 năm tù. Cuối năm 2014, sau 16 năm thụ án T mãn hạn tù về tiếp tục phạm tội cố ý gây thương tích và bị phạt 18 tháng tù giam. Thời điểm tử vong T sắp mãn hạn tù ra về.

P.S


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một phạm nhân đột quỵ trong trại giam