Các trường học cần quan tâm mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

26/09/2016, 08:23

BT- Ngày 16/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận có Công văn số 340-CV/TU “Về việc chấn chỉnh việc mua và đọc báo Đảng”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: bảo đảm mỗi chi, đảng bộ cơ sở đều có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản (hàng tháng) và Báo Bình Thuận (hàng ngày).

Riêng Báo Bình Thuận, theo số liệu Bưu điện Bình Thuận cung cấp thì hiện nay mặc dù đã vào năm học mới (qua những tháng hè) nhưng việc mua và đọcbáo Bình Thuận ở các trường học ở 10 địa phương (thành phố, huyện, thị xã) không thực hiện theo yêu cầu, toàn tỉnh chỉ có 207/922 trường đặt mua báo, còn lại 715 trường (77,55%) không cóbáo Bình Thuận. Cụ thể: thành phố Phan Thiết 39/83, Bắc Bình 4/77, Tuy Phong 46/63, Hàm Thuận Bắc 22/94, Tánh Linh 15/69, Đức Linh 13/72, Hàm Thuận Nam 2/56,  Hàm Tân 11/42, Phú Quý 14/17, thị xã La Gi 41/49 trường đặt mua báo Bình Thuận.

Để thực hiện tốt Công văn số 340-CV/TU của Tỉnh ủy, các bí thư chi bộ và ban giám hiệu các trường đến nay chưa đặt mua báo cần quan tâm đến việc mua và đọc báo của Đảng theo quy định và đưa hoạt động này đi vào nề nếp.

Q.HÓA


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các trường học cần quan tâm mua, đọc báo, tạp chí của Đảng