Lo ngại thép Cà Ná cộng hưởng ô nhiễm với nhiệt điện Vĩnh Tân

16/09/2016, 17:15

BTO - Dự án thép Cà Ná (Ninh Thuận) đang là tâm điểm của dư luận, khi sự cố môi trường do nhà máy thép Formosa chưa dọn dẹp xong.

Bên cạnh nhiều ý kiến lo ngại thép Cà Ná sẽ là “Fomosa thứ 2”, còn có ý kiến lo ngại dự án thép Cà Ná sẽ cộng hưởng ô nhiễm với nhiệt điện than Vĩnh Tân.

Sở dĩ lo ngại vì khoảng cách từ Dự án thép Cà Ná (Ninh Thuận) đến trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) chỉ 14km. Trung tâm nhiệt điện này có tổng công suất 5.580MW, gồm 4 nhà máy nhiệt điện than, năm 2015 đã từng xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ra.

Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân cũng đang có nhiều vấn đề phải giải quyết. đó là nhiều triệu tấn tro xỉ than thải ra mỗi năm, chưa tái sử dụng được, phải đổ vào bãi chứa tưới nước,lu lèn, phủ bạt lại để hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Đó là lượng lớn khí thải từ ống khói các nhà máy và nước thải nhiệt điện đổ ra biển.

Nếu nước thải, khí thải, chất thải rắn của 2 dự án công nghiệp quy mô lớn  này cộng hưởng ô nhiễm lại sẽ tạo áp lực rất lớn lên môi trường của vùng biển Nam Trung bộ này, nhất là khi xảy ra sự cố.

Cà Ná là vùng biển đẹp giáp ranh 2 tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận, nằm giữa 2 trung tâm du lịch biển của VN là Nha Trang và Phan Thiết – Mũi Né. Sự cố Formosa Hà Tĩnh cho thấy thảm họa môi trường đã vượt xa lợi ích cục bộ của mỗi tỉnh – thành.

Dư luận đang đề nghị Chính phủ cân nhắc thật kỹ dự án thép Cà Ná.

Đặng Dũng


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lo ngại thép Cà Ná cộng hưởng ô nhiễm với nhiệt điện Vĩnh Tân