Bắt một học sinh lớp 9 vì ăn cắp máy tính nhà trường

09/10/2016, 09:38

BTO- Tin từ đội cảnh sát hình sự Công an thị xã La Gi vừa bắt giữ em Phạm Xuân Đ (sinh năm 2002) là học sinh lớp 9, Trường THCS Tân An thị xã La Gi vì tội ăn cắp máy tính của nhà trường.

Qua đấu tranh khai thác, Đ khai trước đó đi ngang phòng kế toán thấy có người bỏ tiền vào hộc bàn nên nảy sinh ý định ăn cắp. Đ đã rủ Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 2000) một kẻ sống lang thang cùng Trần Ngọc Quý (sinh năm 1997) thường trú tại xóm 1, thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân cùng đột nhập vào trường học để trộm cắp. Sau khi vào phòng kế toán nhưng không tìm thấy tiền, bọn chúng đã lấy cắp chiếc máy tính để bàn. Trộm xong, Quý đưa cho một đối tượng tên Hùng ở khu phố 8, phường Tân An đi tiêu thụ.

Hiện công an đã bắt được Đ và Sơn. Riêng Trần Ngọc Quý đã bỏ trốn nên tang vật chưa được thu hồi. Công an thị xã La Gi đang tiếp tục truy nã.

T.P


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt một học sinh lớp 9 vì ăn cắp máy tính nhà trường