Phú Quý và hành trình về đích “huyện nông thôn mới”

18/10/2016, 08:04

BT- Tháng này, nơi đảo xa giữa biển Đông đón nhận tin vui: Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định “Công nhận huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015” và có hiệu lực từ ngày ký ban hành (5/10/2016).

                
Một góc đảo Phú Quý nhìn từ chùa Linh Sơn.

Năm 2010, toàn huyện chỉ đạt bình quân 10 tiêu chí/xã so Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm 19 tiêu chí. Dẫu vậy những tiêu chí đã hoàn thành chủ yếu là tiêu chí mang tính định tính, chưa bền vững và hiện trạng cơ sở hạ tầng nơi đảo xa lúc bấy giờ còn thiếu, kém chất lượng còn hoạt động văn hóa, thể thao cũng chưa khởi sắc. Từ thực tế đó, Phú Quý tập trung lập đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 và hướng dẫn, chỉ đạo 3 xã trên địa bàn huyện (Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải) lập quy hoạch, đề án thực hiện.

Với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của các cấp, công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn và phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” tại Phú Quý được đẩy mạnh suốt thời gian qua. Nhờ vậy kết quả huy động nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới ở đây đã đạt 463.940 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 85.021 triệu đồng, ngân sách tỉnh 79.928 triệu đồng, ngân sách huyện 79.307 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 29.500 triệu đồng… Đặc biệt trong phát triển sản xuất, địa phương xác định nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu cơ bản trong xây dựng nông thôn mới với lợi thế khai thác hải sản trên biển, nuôi cá lồng bè đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Qua triển khai thực hiện, đến tháng 9/2012 tất cả 3/3 xã có đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới được duyệt, đến nay các công trình, dự án trên địa bàn huyện đều được quản lý theo đúng quy hoạch và đạt tiêu chí này. Đối với tiêu chí giao thông, do không có quốc lộ và tỉnh lộ nên mạng lưới giao thông có 64,28 km/72,72 km đã được láng nhựa hoặc bê tông xi măng, đạt tỷ lệ gần 90%. Theo số liệu thống kê, hiện Phú Quý có tổng cộng 6.239/6.239 hộ được cung cấp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn theo quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. Riêng tiêu chí trường học, tính đến năm vừa qua toàn huyện có 14/16 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo tiêu chí nông thôn mới, trong đó 5 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Cùng với đó, tiêu chí cơ sở văn hóa, bưu điện, nhà ở dân cư, chợ, thủy lợi cũng được đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới và trên địa bàn huyện không còn hộ dân nào phải ở nhà tạm bợ, nhà dột nát…

Tập trung vào phát triển kinh tế biển nên gần đây đời sống bà con được cải thiện rõ rệt, đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn Phú Quý đạt 28,02 triệu đồng/người/ năm, tăng 4,8 triệu đồng so năm đầu thực hiện chương trình nông thôn mới. Điều đó cũng góp phần để huyện đảo thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững với tỷ lệ hộ nghèo chiếm chưa tới 1%, nhưng hầu hết đều có đủ cái ăn, cái mặc và không xảy ra trường hợp người ăn xin. Ngoài ra qua 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, địa phương đã giải quyết việc làm cho hơn 2.600 lao động, hiện số lao động có việc làm thường chiếm tỷ lệ trên 92%. Ngoài ra một số tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội được giữ vững đến nay đều đạt chuẩn theo quy định…

Với kết quả thực hiện thành công, trong tháng 3/2016 huyện đảo đã có báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Phú Quý đạt chuẩn “huyện nông thôn mới” và mới đây chính thức được công nhận. Song song với niềm vui đó, địa phương sẽ quyết tâm giữ chuẩn các tiêu chí đạt được, đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực hướng đến đầu tư xây dựng đạt trên chuẩn để duy trì danh hiệu “huyện nông thôn mới” trong thời gian tới.        

 QUỐC TÍN


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý và hành trình về đích “huyện nông thôn mới”